Cần Thơ: 3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Ngay lễ phát động, Quỹ Hỗ trợ cứu trợ đồng bào miền Trung thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ nhận được số tiền ủng hộ là gần 3 tỷ đồng.

Các đại biểu đóng góp vào Quỹ vì người nghèo và Quỹ cứu trợ đồng bào miền Trung.

Chiều ngày 18/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và cứu trợ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng do bão lũ.

Hiện nay, thành phố Cần Thơ vẫn còn 16.204 hộ nghèo (chiếm tỉ lệ 5,13%) và 8.357 hộ cận nghèo (chiếm tỉ lệ 2,64% cần được sự giúp đỡ của cộng đồng để vươn lên thoát nghèo. Bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố, các cơ quan ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp,... tích cực ủng hộ quỹ vì người nghèo.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng 1 ngày lương, ngày công, ngày thu nhập của mình vào quỹ Vì người nghèo thành phố. Đây là hoạt động thiết thực, nhằm giúp người nghèo cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Công an Cần Thơ đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Cũng tại buổi lễ phát động, bà Phan Thị Hồng Nhung đã phát động quỹ Hỗ trợ, cứu trợ đồng bào miền Trung bị bão lũ: “Với truyền thống là lành đùm lá rách, tất cả hướng về đồng bào ta ở khúc ruột miền Trung”.

Tại buổi Lễ phát động quỹ Vì người nghèo và quỹ Hỗ trợ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng do bão lũ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ đã nhận về số tiền ủng hộ trên 9,5 tỷ đồng trong đó quỹ Vì người nghèo đã vận động được số tiền 6,774 tỷ đồng từ các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ủng hộ 5 tỷ đồng, Công ty Xổ Số Kiến Thiết Cần Thơ ủng hộ 704 triệu đồng, ngành Y Tế cần thơ hỗ trợ 300 triệu đồng, Hội Bảo trợ người nghèo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ 100 triệu đồng, Sở Công thương thành phố 100 triệu đồng, trường Đại học Cần Thơ 100 triệu đồng, trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ 70 triệu,... cùng nhiều cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong toàn thành phố ủng hộ.

Quỹ Hỗ trợ cứu trợ đồng bào miền Trung nhận được số tiền ủng hộ là gần 3 tỷ đồng, gồm: Văn phòng Thành ủy Cần Thơ 50 triệu đồng, Cảnh sát PCCC 50 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ninh Kiều 456 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam Bình Thủy 243 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cái Răng 148 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam Ô Môn 316 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phong Điền 265 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam Cờ Đỏ 301 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thới Lai 307 triệu đồng, Vĩnh Thạnh 296 triệu, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thốt Nốt 307 triệu đồng, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ 158 triệu đồng, Đại học Cần Thơ 20 triệu đồng,...

Bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết sẽ chuyển hết số tiền này đến 4 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An bị lũ lụt gây thiệt hại nặng nề.

Tuấn Quang

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/can-tho-3-ty-dong-ung-ho-dong-bao-mien-trung/128544