Cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nhân lực cho ngành Y tế dự phòng

Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại lễ kỷ niệm 60 năm y tế dự phòng Việt Nam do Bộ Y tế tổ chức chiều 5/12 tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Huân chương độc lập hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng cho Cục Y tế dự phòng

Cách đây 60 năm, Bộ Y tế thành lập Vụ phòng bệnh. Đây là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của hệ thống y tế dự phòng Việt Nam. Từ đó đến nay, mạng lưới y tế dự phòng đã phát triển từ trung ương đến cơ sở, y tế dự phòng Việt Nam đã khống chế được nhiều bệnh dịch nguy hiểm như thanh toán bệnh đậu mùa, bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, ngăn chặn thành công các bệnh dịch nguy hiểm mới nổi, được WHO công nhận là nước đầu tiên trên thế giới ngăn chặn thành công dịch SARS, là điểm sáng về phòng, chống HIV/AIDS.

Bên cạnh đó, Chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai bền vững tại 100% xã phường, góp phần làm giảm mắc hàng trăm đến hàng nghìn lần các bệnh có vaccine phòng ngừa, cũng như thanh toán, loại trừ một số bệnh truyền nhiễm. Việt Nam đã đạt mục tiêu thiên niên kỷ về phòng chống HIV, sốt rét và giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em…

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, bên cạnh những kết quả đã đạt được, y tế dự phòng cũng đang phải giải quyết nhiều khó khăn, thách thức do mặt trái của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tác động của toàn cầu hóa, già hóa dân số, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu…

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, bên cạnh việc tiếp tục phòng, chống bệnh truyền nhiễm gây dịch đặc biệt là các bệnh dịch nguy hiểm, mới nổi cần phải triển khai hiệu quả hoạt động dự phòng và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm. Y tế dự phòng không chỉ làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh mà phải kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ, trọng tâm là vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng cường dinh dưỡng, thông tin, giáo dục, truyền thông và tăng cường chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm ngành Y tế dự phòng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những thành tích và những đóng góp to lớn của Y tế dự phòng đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thành tựu y tế Việt Nam đạt được về phòng bệnh là rất quan trọng mà điển hình là thanh toán bệnh đậu mùa, bại liệt. Việt Nam cũng đã loại trừ, khống chế nhiều dịch bệnh nguy hiểm như uốn ván, tả, dịch hạch, các bệnh có vắc xin tiêm chủng, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng đã giảm nhiều, thể trạng người dân Việt Nam đã được nâng cao rõ rệt. Việt Nam là quốc gia đầu tiên khống chế thành công dịch SARS, là điểm sáng trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Việt Nam cũng đã sản xuất được 10/12 loại vắc xin và được Tổ chức Y tế thế giới công nhận Cơ quan quản lý vắc xin của Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế NRA.

Để công tác y tế dự phòng phát triển vững mạnh, góp phần to lớn vào việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Phó Thủ tướng chỉ đạo thời gian tới, trong đổi mới toàn diện, ngành Y tế cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nhân lực cho y tế dự phòng. Bên cạnh đó kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng cường dinh dưỡng, thông tin, giáo dục truyền thông và tăng cường chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu nhằm nâng cao sức khỏe cho nhân dân...

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao Huân chương độc lập hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng cho Cục Y tế dự phòng.

Bộ Y tế trao tặng và truy tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ đợt I cho 20 tập thể và 99 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Y tế dự phòng góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phương Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/y-te/can-quan-tam-hon-nua-cong-tac-dao-tao-nhan-luc-cho-nganh-y-te-du-phong_t114c9n112824