Cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả hơn trong công tác thi hành án hình sự

Ngày 14-6, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp liên ngành về công tác thi hành án hình sự.

Dự cuộc họp có các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Nguyễn Sơn, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu khai mạc tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nêu rõ, trong những năm qua, với sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp và bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.

Tuy nhiên, hiện nay, thực trạng của tình hình giam giữ, quản lý và thi hành án hình sự nói chung, thi hành án đối với người bị kết án tử hình đang gặp phải những khó khăn, vướng mắc, tạo ra áp lực rất lớn trong công tác quản lý giam giữ.

Vì vậy, trong cuộc họp này, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Trại tạm giam của Công an một số địa phương để đánh giá cụ thể về tình hình, kết quả công tác quản lý giam giữ và thi hành án tử hình trong thời gian qua; chỉ rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác này và thống nhất đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những vướng mắc, bất cập của luật pháp và cơ chế phối hợp của các cơ quan chức năng trong công tác thi hành án tử hình; ghi nhận, đánh giá đúng thực tế và chia sẻ những khó khăn của lực lượng Công an và các cơ quan chức năng trong công tác quản lý giam giữ và thi hành án thời gian qua; đồng thời kiến nghị những giải pháp để thống nhất chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu đặt ra của thực tiễn và đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, Bộ Công an đánh giá cao và sẽ tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của các đại biểu về những giải pháp tích cực nhằm giải quyết yêu cầu cấp bách đang đặt ra hiện nay đối với công tác quản lý giam giữ và thi hành án hình sự, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, theo quy định của pháp luật; đồng thời chia sẻ khó khăn, vất vả với CBCS trực tiếp làm công tác quản lí, giam giữ những người bị kết án tử hình.

Một số đại biểu tham gia ý kiến.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định thời gian tới, Bộ Công an sẽ chủ động trao đổi, cung cấp tình hình khó khăn, vướng mắc, bất cập có liên quan đến công tác quản lý, giam giữ và thi hành án đối với người bị kết án tử hình với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp của các đơn vị có liên quan để thực hiện có hiệu quả hơn công tác thi hành án hình sự nói chung, công tác quản lý, giam giữ và thi hành án đối với người bị kết án tử hình nói riêng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước.

Phương Thủy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/bo-cong-an-chu-tri-hop-lien-nganh-ve-cong-tac-thi-hanh-an-hinh-su-445450/