Cần phải đưa Việt Nam sớm thoát khỏi ô nhiễm bom mìn

Đó là mong muốn của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch tại Lễ khánh thành Trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam. Chương trình được diễn ra vào sáng 20.10, tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội do Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 504) tổ chức.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham quan nhà trưng bày bom mìn tại Trung tâm VNMAC. Ảnh Trần Vương

Tại buổi lễ khánh thành, Đại tá Phùng Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) cho hay: “Bom mìn còn sót lại sau chiến tranh là thảm họa của con người, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Do đó công tác khắc phục hậu quả bom mìn có vai trò đặc biệt quan trọng. Sau gần 2 năm triển khai thi công xây dựng, Trung tâm VNMAC đã hoàn thành đưa vào sử dụng với các hạng mục nhà chỉ huy, nhà hội trường, nhà trưng bày bom mìn, nhà ở chuyên gia, nhà ăn, ký túc xá...Tổng diện tích sử dụng trên 52.000 mét vuông. Dự kiến trung tâm đi vào hoạt động sẽ góp phần mạnh mẽ trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 504 tới thăm nhà trưng bày bom mìn tại Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam. Ảnh Trần Vương

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 504 nhấn mạnh: “Trải qua nhiều cuộc chiến tranh liên tục, đất đai và con người Việt Nam đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi số lượng lớn bom mìn. Ngay sau khi kết thúc chiến tranh, cho dù điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm đầu tư kinh phí, chung tay khắc phục hậu quả bom mìn do chiến tranh để lại.”

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam. Ảnh Trần Vương

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam quán triệt và thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của pháp luật hiện hành về khắc phục hậu quả bom mìn, tăng cường công tác tham mưu, đề xuất và triển khai kế hoạch công tác khắc phục hậu quả bom mìn, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó Trung tâm cần phải chú trọng hợp tác quốc tế, nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung huấn luyện về rà phá bom mìn, sớm đưa nước ta thành quốc gia không còn ô nhiễm bom mìn và xảy ra tai nạn bom mìn.

Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam. Ảnh Trần Vương

“Mặt khác, Trung tâm cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nội bộ nhân dân và ra cộng đồng quốc tế nhằm huy động mọi hỗ trợ, thu hút nguồn lực trong và ngoài nước để thực hiện Chương trình 504; đồng thời, tuyên truyền giáo dục về phòng tránh tai nạn rộng khắp trong toàn xã hội, nhất là đối với trẻ em các khu vực bị ô nhiễm.” Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu.

Các thiết bị dò tìm bom mìn tổng hợp tại Nhà trưng bày. Ảnh Trần Vương

Tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo Ban Chỉ đạo 504 và đại diện các Đại sứ quán tại Việt Nam đã cắt băng khánh thành Trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam.

Công trình Trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam được xây dựng tại xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội), với diện tích sử dụng 52.400m2. Đây là tổ hợp công trình kiến trúc gồm nhiều hạng mục, với các thiết bị công nghệ hiện đại trên tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 23.921m2, gồm: Nhà chỉ huy; nhà trưng bày hậu quả bom mìn sau chiến tranh; nhà ở chuyến gia... Tổng mức đầu tư của dự án hơn 415 tỷ đồng. Sau gần 2 năm chuẩn bị và triển khai thi công, đến nay, dự án xây dựng Trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình.

Vương Trần

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/can-phai-dua-viet-nam-som-thoat-khoi-o-nhiem-bom-min-603076.bld