'Càn Long' Hoắc Kiến Hoa và 'Như Ý' Châu Tấn mắt đưa tình đắm đuối

Nhà sản xuất vừa tung loạt ảnh tạo hình mới đầy bắt mắt của dàn diễn viên chính Như Ý Truyện.

Đã bấm máy 2 tháng nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên Hậu Cung Như Ý Truyện chính thức công bố tạo hình các diễn viên chính sau khi tiết lộ nhỏ giọt ảnh chụp Hoắc Kiến Hoa và Châu Tấn.

Tác giả - biên kịch Lưu Liễm Tử cho biết: "Với một tác phẩm nhận được nhiều sự chú ý như Như Ý Truyện, chúng tôi vẫn kiên trì giữ nguyên tinh thần "lịch sử chính kịch" trong toàn bộ khâu chế tác. Tổng quan mà nói, thông qua kỹ thuật quay phim, bày trí, trang phục, đạo cụ, tạo hình nhân vật v.v, Như Ý Truyện sẽ mang đến một phong cách cổ điển mới chưa từng có trước đây.

Quần áo và trang sức đều có màu sắc đẹp, tinh xảo, toát lên tính cách riêng từng nhân vật. Chân mày của các nữ diễn viên được vẽ theo hình dáng cong và mảnh, trái ngược với tình trạng chân mày ngang dày bắt chước style Hàn của các phim cổ trang Trung Quốc hiện nay.

Ngay khi vừa công bố nam nữ chính, nhiều người đã tỏ ra lo ngại vì sợ Hoắc Kiến Hoa và Châu Tấn không được đẹp đôi cho lắm. Đáp lại sự nghi ngờ của khán giả, đoàn phim nhanh chóng tung ảnh Hoàng thượng và Như Ý âu yếm nhau bằng ánh nhìn dành cho đối phương.

Nhiều người đã ngạc nhiên vì sự đẹp đôi của Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa trong bức ảnh này

Tuy đã ngoài 40 nhưng nhờ diễn xuất và tạo hình phù hợp khiến cho Châu Tấn trở nên trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, trông như thiếu nữ đôi mươi. Đối diện với Như Ý duyên dáng là vua Càn Long đầy khí chất đế vương. Tuy trong hình biểu cảm của hai diễn viên đều tương đối kín đáo, nhưng khiến cho người xem trong nháy mắt nhìn ra tình cảm ngọt ngào và sự khắng khít trong mối quan hệ giữa họ.

"Như Ý" Châu Tấn trẻ trung như gái đôi mươi

"Càn Long" Hoắc Kiến Hoa đầy khí phách

Trong các phi tần "lên sóng" lần này, được chú ý nhất chính là Trương Quân Ninh và Lý Thuần. Người đẹp họ Trương vào vai Hải Lan (Du Quý Phi) – một người chị em tốt của Như Ý – y phục của cô có lấy sắc trắng làm chủ đạo, làm toát lên vẻ dịu dàng thuần khiết. Ngược lại, Lý Thuần xuất hiện trong trang phục lộng lẫy, biểu cảm như đang âm mưu toan tính, rất phù hợp với nhân vật Lệnh Phi – kẻ thù một mất một còn của Như Ý.

"Hải Lan" Trương Quân Ninh

"Lệnh phi" Lý Thuần

Đồng Dao trong vai Cao Hi Nguyệt hống hách

Tân Chỉ Lôi trong vai Kim Ngọc Nghiên (một phi tử đến từ Triều Tiên)

Hồ Khả trong vai Tần phi Tô Lục Quân đoan trang

Nhà sản xuất Hoàng Lan giải thích rằng "phong cách cổ điển mới" mà Như Ý Truyện muốn mang đến chính là dùng quan niệm thẩm mỹ hiện đại biểu hiện một phần lịch sử, nhằm mục đích khiến khán giả dễ dàng hòa nhập vào bầu không khí cổ điển trong câu chuyện, thêm yêu thích văn học cổ.

Bộ phim Như Ý Truyện với kinh phí đầu tư rất lớn về mặt chế tác, ngay cả cát-xê của nam nữ chính cũng gây xôn xao trong một thời gian. Thay vì chỉ sử dụng không gian trong nhà hoặc bối cảnh giả ở phim trường Hoành Điếm như các phim cổ trang hiện nay, nhà sản xuất tỏ ra vô cùng "chịu chi" khi đưa đoàn làm phim di chuyển từ Hoàng Thành Bắc Kinh đến thảo nguyên rộng lớn, và hiện nay đang tiến hành quay tại khu vực thành cổ Tô Châu để có những hình ảnh chân thực và đẹp đẽ nhất.

Hoa viên Nghiêm gia – nơi đoàn phim đang quay

Để tái hiện phân đoạn tuần tra phía Nam của vua Càn Long và các phi tần, nơi Phú Sát hoàng hậu bỏ mạng, đoàn phim đã thẳng tay đặt làm một chiếc thuyền gỗ, tốn không ít kinh phí.

Chiếc thuyền gỗ này có giá gần trăm triệu NDT, được di chuyển bằng đường thủy

Hậu Cung Như Ý Truyện vẫn đang trong quá trình gấp rút quay phim, dự kiến lên sóng vào khoảng cuối năm 2017 – đầu 2018.

Theo Gấu Lười / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/can-long-hoac-kien-hoa-va-nhu-y-chau-tan-mat-dua-tinh-dam-duoi-20161009115702935.chn