Cần làm rõ vụ chết người ở Bệnh viện đa khoa huyện Hồng Dân (Bạc Liêu)

Ngày 14-10, bà Dương Thị Ngươn, 52 tuổi, ở ấp Ninh Định, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) bị chết tại Bệnh viện đa khoa huyện Hồng Dân, nhưng gia đình không chịu đưa xác người bệnh về an táng, vì cho rằng một số y sĩ, bác sĩ tại bệnh viện thiếu trách nhiệm, cho nên dẫn đến cái chết thương tâm của bà Ngươn.

Theo biên bản của các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Hồng Dân, vào lúc 15 giờ ngày 13-10, bà Dương Thị Ngươn được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Hồng Dân cấp cứu. Kíp trực thuộc Khoa hồi sức cấp cứu tích cực và chống độc Bệnh viện đa khoa huyện có tiến hành thăm khám và nói bệnh nhân Ngươn bị đau dạ dày, nhưng không thông báo và giải thích rõ tình trạng bệnh cho gia đình người bệnh biết. Sau đó, kíp trực này chuyển bệnh nhân Ngươn đến Khoa nội đông y. Thấy tình trạng bà Ngươn bị bệnh nặng, gia đình đã ba lần báo cho điều dưỡng Khoa nội đông y biết, nhưng điều dưỡng viên không báo bác sĩ trực biết. Mãi đến sáng 14-10, bác sĩ khoa này mới tiến hành thăm khám và nói người bệnh bình thường. Nhưng đến 9 giờ ngày 14-10 thì bà Ngươn tử vong. Dư luận yêu cầu các cơ quan chức năng ở Bạc Liêu sớm vào cuộc, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm gây ra cái chết của bà Ngươn.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhan-dan-i-n-t/th-i-s/phap-lu-t/th-i-s/c-n-lam-r-v-ch-t-ng-i-b-nh-vi-n-a-khoa-huy-n-h-ng-dan-b-c-lieu-1.269818