Căn hộ trong mơ: Quang Huân lại mỉa mai đối thủ nữ là 'tính bẩn'

Tuy nhiên, đối thủ của Quang Huân lần này cũng là một người có cá tính "không phải dạng vừa" - Hồng Nhung.

Tập 5 của " Căn hộ trong mơ " đã lên sóng với những kịch tính không kém cạnh tập 4. Tuần này, các đội chơi đối diện với thử thách tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất khó khăn: Thiết kế hai phòng tắm trong 12 giờ thi công và 8 giờ hỗ trợ. Họ sẽ có số vốn là 70 triệu đồng, trong đó có 15 triệu mua vật liệu. Bên cạnh đó, 3 đội còn có thêm thử thách phụ là thực hiện một tác phẩm nghệ thuật.

Tuy nhiên, thay vì các thí sinh cùng chung tay thiết kế một căn phòng như những tuần trước thì ở tập này, mỗi đội phải chia thành hai nhóm, nhóm hai người và nhóm một người để thi công đến hai phòng tắm.

Lần đầu tiên, trai đẹp Quang Huân "chạm mặt" với "người phụ nữ thép" – Hồng Nhung. Mấu chốt câu chuyện nằm ở việc Hồng Nhung lấy toàn bộ khay đựng sơn mà không để cho đội khác một cái nào. Điều này khiến đội Quang Huân không có khay để sử dụng trong quá trình thực hiện căn phòng.

Chàng diễn viên điển trai đã vào phòng của Hồng Nhung để hỏi xin khay đựng nhưng Hồng Nhung đã không có thiện ý chia sẻ dù đội của cô chưa xài tới. Cô gay gắt cho rằng: "Cái này hãy hỏi bản thân mình tại sao đội mình không lấy ngay từ đầu. Do đội mình không chuẩn bị, rồi qua đây kiếm chuyện với đội người ta". Quang Huân giận dữ và cho rằng cô chỉ biết sống cho bản thân mình và chỉ biết làm sao để đội mình chiến thắng chứ không quan tâm đến 2 nhóm còn lại. Thậm chí, anh còn đánh giá Nhung là người ích kỷ và tính bẩn. Bất chấp, Nhung đáp trả: "Tính bẩn đó thì sao?". Quang Huân cũng đành cạn lời trước cá tính quá mạnh của cô nàng.

Sự quá đáng của Hồng Nhung cũng khiến cho Quang Huy bất bình: "Mình chưa dùng đến mà, cho đội bạn mượn một ít". Ngay lập tức, Hồng Nhung đã gào lên: "Anh bị sao vậy? Anh không cần, nhưng em cần" và cô bày tỏ thêm: "Anh Huy làm em vô cùng thất vọng, hết anh Quang bây giờ tới anh làm hoa hậu thân thiện hả?".

Khi nhận được yêu cầu tách thành hai nhóm của BTC thì Trung Nghĩa nhanh nhảu đề xuất Hoài Anh Mango tự thân thiết kế và hoàn thiện một phòng tắm, còn anh và Ngọc Phượng sẽ chung một nhóm. Không ngại gian khó và cũng muốn chứng minh khả năng của mình, Hoài Anh đã nhận lời.

Kết quả, căn phòng tắm do Hoài Anh phụ trách đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giám khảo. Hoàng Khải cho rằng căn phòng đơn giản và đẹp; còn Hữu Vinh cho biết nó khá thú vị bởi đồ trang trí và sự phối màu của căn phòng rất trang nhã.

Dù hết thời gian thực hiện thử thách nhưng cả 3 đội đều chưa hoàn thiện căn phòng. Giám khảo Hữu Vinh đã bày tỏ sự thất vọng về tiến độ làm việc của các đội thi. Tuy vậy, để động viên cho 3 đội, anh đã công bố chương trình sẽ dành tặng thêm 60 phút nữa để họ tiếp tục hoàn thiện căn phòng. Ngay sau khi nghe công bố, các đội đã vui mừng khôn xiết, "cảm giác như sắp chết mà được vớt lên bờ" và "chỉ cần nhiêu đó thôi, chứ không cần gì thêm cả".

Với đội Nhã Uyên, Hữu Vinh đã bày tỏ sự "thất vọng ê chề" khi nhận xét đống sỏi trang trí trong căn phòng tắm của đội "giống như bầy ấu trùng nó đang bám bám, với lại cái màu xanh trông ghê quá, ghê quá. Nếu mình đứng tắm mà thấy đám gì đó nó lúc nhúc như vậy làm sao tắm được". Anh còn bày tỏ sự e dè, ghê sợ thậm chí là sự hoang mang và ức chế bởi ý tưởng treo khung xương trên tường ở căn phòng tắm thứ hai. Theo anh thì ở thử thách này, đội Nhã Uyên đã thực sự thất bại về cả hai cái phòng tắm.

Đội Quang Minh cũng gặp không ít lời chê. Giám khảo Hoàng Khải cho rằng đây là nhóm của những "kẻ mơ mộng" vì trong phòng tắm lại trang trí bằng hình tượng vẩy cá. Điều này nó không phù hợp với phòng tắm. Hữu Vinh thẳng thừng chê: "Các bạn đã tìm được cái ý để làm sao cái viên ngói trên tường, nó tạo nên được cấu trúc bề mặt ở trên tường mà khi đèn chiếu vào, tôi thấy nó rất đẹp. Nhưng mà chúng ta đang bỏ quên đi rất nhiều thứ, dán nó lên thế nào và cái khoảng hở ở phía sau nó thế nào, nếu mà bị ẩm mốc, nó sẽ bị ẩm mốc toàn bộ cái phía sau luôn".

Đội Ngọc Phượng là đội thi ổn nhất, thậm chí là lời khen từ giám khảo bởi họ đã lựa chọn giải pháp rất thông minh khi mang lại một thiết kế an toàn, công năng hợp lý, thẩm mỹ đạt được mức độ và chuyển tải được một cái ý tưởng thiết kế có dấu ấn chính họ.

Ở thử thách tuần này, không có đội nào giành được chiến thắng. Bởi đội Ngọc Phượng chỉ dừng lại ở mức độ "thì cũng ổn, xử lý cũng được vậy thôi". Còn với hai nhóm còn lại, thiết kế của họ làm giám khảo "hoảng sợ", "hoang mang".

Sau hồi phân tích và xem xét, giám khảo Hữu Vinh đã trao chìa khóa vàng cho Trung Nghĩa và Quang Huy, điều này đồng nghĩa với việc Quang Huân sẽ phải ra về. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 89, Hoàng Khải đã trao cơ hội ở lại cho Quang Huân vì anh cho rằng phòng thiết kế của Quang Huân là do rủi ro nên dẫn đến sự xuống dốc đột ngột so với những thử thách trước, do vậy anh quyết định trao chìa khóa vàng để Quang Huân có thêm cơ hội một lần nữa. Nhưng anh cũng nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

Quang Huân được trao thêm cơ hội ở lại

Tập 6 "Căn hộ trong mơ" sẽ tiếp tục lên sóng kênh HTV7 – Đài Truyền hình TP HCM vào 19h45 Chủ Nhật ngày 9/10.

Theo Angus / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/can-ho-trong-mo-quang-huan-lai-mia-mai-doi-thu-nu-la-tinh-ban-2016100300065611.chn