Cần có quy chế quản lý hoa hậu sau đăng quang

Trước thời điểm đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 đang đến gần (28/8), hàng loạt những câu hỏi và thắc mắc của báo giới cũng như công chúng liên quan đến vụ việc đương kim Hoa hậu Kỳ Duyên phì phèo thuốc lá trong quán cà phê mới đây, về việc quản lý hoa hậu sau đăng quang.

Hoa hậu bị đòi tước vương miện

Thực tế ở Việt Nam, đã không ít các câu chuyện người đẹp sau khi đăng quang Hoa hậu, Hoa khôi, Á hậu... đã vướng phải những lùm xùm ồn ã. Nhất là trong vài năm trở lại đây, nhiều hoa hậu vướng phải scandal, thậm chí là bị đòi tước vương miện, điển hình trong số đó phải kể đến Hoa hậu Việt Nam 2006 - Mai Phương Thúy. Năm 2012, dư luận dậy sóng khi phát hiện một bộ ảnh chụp cách đó vài năm của hoa hậu, trong bộ ảnh này, cô diện bộ áo dài trắng mỏng tang, xuyên thấu, tạo dáng phản cảm, nhiều người đánh giá việc làm này của cô làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh tà áo dài Việt Nam, vốn tinh khôi và thuần khiết. Sau sự việc này, Mai Phương Thúy đã gửi thư xin lỗi khán giả, tuy nhiên sự việc càng trở nên căng thẳng khi Bộ VH,TT&DL đã “đồng ý tước vương miện hoa hậu”, thế nhưng việc tước vương miện hoa hậu không có cơ sở và sự việc nhanh chóng lắng xuống ngay sau đó.

Hoa hậu Kỳ Duyên tại cuộc họp báo vòng chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2016. Ảnh: CTV

Tiếp đến là Hoa hậu Việt Nam 2008 - Thùy Dung, scandal của cô đến ngay trong đêm đăng quang khi cô vô tình làm rơi chiếc vương miện vừa đội lên đầu. Chưa dừng lại ở đó, sau ngày đăng quang không lâu, Thùy Dung bị lộ việc chưa tốt nghiệp THPT, thông tin này khiến dư luận “ngã ngửa”, bởi theo quy chế của cuộc thi HHVN, thí sinh tối thiểu phải có bằng THPT. Nhiều ý kiến phản đối việc hoa hậu gian dối trong quá trình làm hồ sơ. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng Thùy Dung phải trả lại vương miện mới đúng quy chế. Suốt thời gian đó, hoa hậu hầu như không tiếp xúc với báo chí và cho đến nay cô cũng rất ít khi xuất hiện trước công chúng.

Và gần đây nhất là Kỳ Duyên, có lẽ cô là một trong những “hoa hậu thị phi” nhất lịch sử hoa hậu Việt Nam, bởi sau hai năm kể từ khi đăng quang, Kỳ Duyên đã để lại nhiều ấn tượng xấu trong lòng công chúng. Ngay sau đêm chung kết, dư luận cho rằng, nhan sắc của cô không xứng đáng với vị trí hoa hậu. Sau đó, Kỳ Duyên cũng dính phải hàng loạt scandal gây ồn ào về nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ đến dáng ngủ kém duyên, dự sự kiện muộn và gần đây nhất là scandal hút thuốc lá nơi công cộng, say xỉn trong quán bar.

Đoạn clip ghi lại cảnh Kỳ Duyên trong quán cà phê, trên tay cầm điếu thuốc lá một cách điệu nghệ bị phát tán rộng rãi trên mạng xã hội, gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận, một số người đòi BTC cuộc thi HHVN phải tước vương miện của cô. Trước áp lực của dư luận, Kỳ Duyên đã lên trang mạng xã hội của mình xin lỗi công chúng, nhưng dường như hành động này của hoa hậu vẫn chưa làm dịu lòng dư luận.

Cần quy chế quản lý phù hợp

Liên quan đến sự việc của hoa hậu Kỳ Duyên vừa qua, Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam - Tổng biên tập báo Tiền Phong, ông Lê Xuân Sơn cho biết BTC đã lập hội đồng xử lý vụ Hoa hậu Kỳ Duyên hút thuốc. BTC cũng đã gặp, làm việc với Hoa hậu Kỳ Duyên và tham vấn ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý văn hóa và pháp luật. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin và kết luận của BTC về vụ việc này.

Trong đêm Chung khảo HHVN 2016, rất nhiều câu hỏi và thắc mắc được đặt ra cho BTC cuộc thi HHVN sẽ làm gì khi một hoa hậu chỉ được biết đến bằng những câu chuyện thị phi, những scandal, thay vì có những hoạt động xã hội giúp ích cho cộng đồng?

Liên quan đến vấn đề này, một người làm công tác quản lý nghệ thuật biểu diễn cho biết, sau khi đăng quang, các hoa hậu đều phải ký cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình với BTC. Hoa hậu cũng có những ưu ái, đặc quyền, lợi ích mang lại từ danh hiệu, vì vậy hoa hậu buộc phải có những tố chất và những nghĩa vụ đi kèm với danh hiệu, một trong đó là không hút thuốc, say xỉn... Nhưng một thực tế cho thấy rằng, BTC các cuộc thi hoa hậu đều giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ, vì thế những vấn đề xảy ra với hoa hậu sau khi đăng quang thường không ai chịu trách nhiệm giải quyết. Đây cũng là một trong những khó khăn trong việc xử lý các vấn đề sau đăng quang và việc thiếu định hướng cho hoa hậu sau cuộc thi được xem là trách nhiệm thuộc về BTC.

Sau sự cố của Hoa hậu Kỳ Duyên, BTC cuộc thi HHVN 2016 cho biết sẽ có những bổ sung vào quy chế dành cho hoa hậu để tránh sai sót. Ông Lê Xuân Sơn, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng cho biết: “Để rút kinh nghiệm, BTC đã có những bổ sung vào quy chế dành cho hoa hậu. Phần bổ sung này sẽ quy định kỹ hơn về hình thức chế tài cho các vi phạm. Bên cạnh đó, BTC cũng quản lý chặt chẽ hơn và kiến nghị với cơ quan chức năng xem xét tước vương miện của những hoa hậu không giữ gìn tốt hình ảnh và không hoàn thành trách nhiệm của mình trong nhiệm kỳ 2 năm sau đăng quang, dù điều này chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Chúng tôi hy vọng với sự cương quyết đó, sẽ góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các hoa hậu sau khi đăng quang”.

Quỳnh Như

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-hoa/can-co-quy-che-quan-ly-hoa-hau-sau-dang-quang-20160726215936609.htm