Cần có quy cách treo cờ tổ quốc

Vào những ngày lễ, tết, mọi người thường treo cờ tổ quốc ở các công sở và nhà riêng. Đây là một nét đẹp văn hóa và truyền thống lịch sử cần được cổ vũ, duy trì.

Tuy nhiên, gần đây ở một vài địa phương, việc treo cờ tổ quốc được làm theo phong trào, không chu đáo khiến việc trang trọng trở thành thiếu nghiêm túc. Ở Tiền Giang, trong mấy ngày tết Tân Mão vừa qua, nhiều người đi đường không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy những lá cờ được treo trên… nhánh cây sứ trước nhà (ảnh). Dọc theo quốc lộ 50 và các tuyến đường khác thuộc huyện Gò Công Tây, nhiều nhà dường như treo cờ cho có, tiện đâu treo đó. Theo tôi, các địa phương cần quy định địa điểm, quy cách treo cờ. Ở nhà dân, sau khi hết lễ, tết thì có thể cuốn cất, còn các cơ quan, nhà máy… nên thường xuyên thay cờ mới. KIỀU TƯỚC NGUYÊN

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20110209035452522p1027c1098/can-co-quy-cach-treo-co-to-quoc.htm