Cần chặn đứng việc sử dụng súng bắn đạn ghém

(ANTĐ) - Súng bắn đạn ghém là loại súng tự chế nhập khẩu từ nước ngoài qua đường tiểu ngạch hoặc do các đối tượng buôn lậu vào Việt Nam. Đây là súng sử dụng đạn chì, độ sát thương rất lớn và tầm sát thương rộng do bắn được cùng lúc rất nhiều viên đạn chì. Trong thời gian gần đây, bọn tội phạm đang có xu hướng sử dụng súng bắn đạn ghém để gây án, đặc biệt là tại những tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh...

Theo thống kê chưa đầy đủ của Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an thì từ đầu năm 2008 đến nay trên toàn quốc đã xảy ra 17 vụ các đối tượng sử dụng súng bắn đạn ghém để cướp tài sản hoặc trả thù cá nhân, làm 13 người chết và 12 người bị thương. Lực lượng công an đã bắt giữ 14 đối tượng. Điển hình là vụ các đối tượng bắn chết 6 người, bị thương 1 người, xảy ra ngày 15-12-2008 tại cảng Làng Khánh, phường Làng Khánh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh; Vụ bắn chết anh Đỗ Phi Hùng, xảy ra ngày 22-1-2009 trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long; Vụ anh Trần Thành Long, bị 4 đối tượng đi trên xe máy ập đến dùng súng bắn đạn ghém bắn chết tại chỗ trên vỉa hè nhà số 212, đường Lê Lợi, thành phố Hải Phòng ngày 7-1-2009, trong vụ này Công an Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ trong điều tra, góp phần giúp Công an Hải Phòng phá án thành công, bắt được đối tượng gây án... Lực lượng công an và quân đội tiêu hủy súng bắn đạn ghém thu được trong quá trình điều tra Hầu hết những vụ án xảy ra, nguyên nhân đều là cướp tài sản hoặc đòi nợ, tranh giành địa bàn làm ăn, giải quyết mâu thuẫn cá nhân, đôi khi chỉ là những mâu thuẫn nhất thời trong vũ trường, va chạm giao thông trên đường... Đối tượng sử dụng súng đều rất manh động, thể hiện tính “máu lạnh” và quyết tâm sát thương rất cao khi bắn tầm rất gần. Nạn nhân bị bắn đạn ghém đều dẫn đến tử vong tại chỗ do vết thương quá nặng hoặc bị thương tích trầm trọng do nhiều vết thương để lại trên thân thể tại những vùng nguy hiểm như vùng đầu, ngực. Điển hình là anh Đỗ Phi Hùng bị bắn chết bởi một phát đạn ghém bắn vào phần lưng trái xuyên vào lồng ngực, trúng tới 8 viên đạn chì. Súng bắn đạn ghém có nhiều loại, 1 nòng, 2 nòng, nòng ngắn, nòng dài nhưng một số đối tượng đã cưa nòng súng để dễ cất giấu, vận chuyển và tăng diện sát thương khi bắn. Trong thời gian qua, lực lượng công an các cấp đã tăng cường công tác kiểm soát, xử lý các hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép, trong đó có súng bắn đạn ghém. Tuy nhiên, kết quả vẫn còn nhiều hạn chế. Do nhu cầu và lợi nhuận lớn khi bán trên thị trường chợ đen nên súng bắn đạn ghém vẫn được các đối tượng buôn lậu đưa từ nước ngoài qua biên giới thông qua các đường tiểu ngạch, đường mòn hoặc giấu kín trong người, trong hàng hóa rồi tuồn vào nội địa. Khi bị kiểm soát gắt gao, nguồn hàng từ biên giới khó khăn, một số đối tượng đã tìm cách thiết kế và tự chế súng bắn đạn ghém và đạn loại Sông Thao ngay trong nội địa. Trong quá trình phá một chuyên án ma túy lớn, ngày 29-3-2009, Công an Hải Phòng đã thu được 35 khẩu súng của các đối tượng, trong đó có tới 14 khẩu súng bắn đạn ghém tự chế và 3 máy dập đạn ghém. Công cụ hỗ trợ và máy dập đạn ghém mà các đối tượng sử dụng Công tác điều tra các vụ án sử dụng súng bắn đạn ghém của lực lượng công an cũng gặp nhiều khó khăn khi trong một số vụ người nhà nạn nhân không cho khám nghiệm tử thi; súng bắn đạn ghém không có số đăng ký nên khó khăn truy nguyên nguồn gốc; do sự phức tạp của các vết thương và hiện trường vụ bắn đạn ghém nên các điều tra viên và cán bộ khoa học hình sự khi khám nghiệm hiện trường, giám định các vụ sử dụng súng bắn đạn ghém chủ yếu vẫn phải vận dụng kiến thức và kinh nghiệm của vũ khí quân dụng... Theo dự báo của các chuyên gia phòng chống tội phạm, trong thời gian tới tội phạm sử dụng súng bắn đạn ghém để thực hiện hành vi phạm tội sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Do vậy, các lực lượng chức năng mà chủ công là lực lượng công an cần phối hợp các lực lượng thực hiện quyết liệt Nghị định 47 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và cần có chế tài đủ mạnh xử lý các đối tượng sản xuất, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép các loại súng bắn đạn ghém và các loại súng tự chế có thể bắn chết người. Trong các vụ án, cần triệt để truy tìm và thu được hết số súng bắn đạn ghém mà các đối tượng phạm tội có, đồng thời triệt phá tận gốc các địa điểm manh nha sản xuất súng và đạn ghém, không để súng bắn đạn ghém trở nên phổ biến trong giới giang hồ. Cuộc đấu tranh chống tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, trong đó có súng bắn đạn ghém sẽ rất khó khăn và phức tạp nhưng cần phải thực hiện ngay và quyết liệt để ngăn chặn nỗi kinh hoàng từ súng bắn đạn ghém, không để những vụ án đau lòng xảy ra...

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=52645&channelid=80