Cận cảnh vụ hỏa hoạn khiến 4 người tử vong tại Bình Dương

Đến sáng ngày 26/2, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ hỏa hoạn thương tâm khiến cả 4 người trong một gia đình tử vong.

Khoảng 1h sáng ngày 26/2 tại một con hẻm nằm trên đường 30/4 thuộc địa bàn phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một người anh trai của nạn nhân đang ngủ thì phát hiện thấy nóng và khi kiểm tra thì thấy lửa đang bốc cháy từ nhà người em trai là anh Hồ Thanh Diệp.

Ngay sau đó người anh trai liền chạy ra mở cổng kêu cứu những người hàng xóm xung quanh tới trợ giúp. Ngay sau đó những người hàng xóm xung quanh đã nhanh chóng chạy qua phá cửa và dội nước vào bên trong rồi gọi điện báo lực lượng cảnh sát PCCC.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều 4 xe chữa cháy cùng rất nhiều cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa.

Tuy nhiên toàn bộ 4 người gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ đã tử vong tại nhiều vị trí khác nhau trong căn nhà. Các nạn nhân được xác định là: Anh Hồ Thanh Diệp 39 tuổi, vợ là chị Đoàn Thị Phi Yến 33 tuổi, con trai là cháu Hồ Gia Bảo 9 tuổi và con gái là cháu Hồ Bảo Châu 3 tuổi.

Lãnh đạo UBND TP Thủ Dầu Một cũng đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tâm Phúc

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/can-canh-vu-hoa-hoan-khien-4-nguoi-tu-vong-tai-binh-duong-d36834.html