Cận cảnh vỉa hè ở trung tâm TPHCM bị tái chiếm trở lại

Sau hơn 1 tháng, lực lượng liên ngành của quận 1 (TPHCM) tạm dừng ra quân kiểm tra, xử lý lập lại trật tự lòng lề đường, chiều 5/5 nhiều vỉa hè ở các tuyến đường trung tâm của quận bị tái chiếm để buôn bán, kinh doanh…

Cụ thể như ở các tuyến đường Nguyễn Thái Bình, Ký Con, Trần Hưng Đạo, Lê Thị Hồng Gấm, Calmette…trên vỉa hè có nhiều hàng rong bày bán. Trong khi đó, một số tuyến đường có vỉa hè rộng cũng bị xe ô tô đậu chiếm vỉa hè như đường Trần Hưng Đạo, dừng đậu chiếm lòng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa,…

 Người dân bày bàn ghế bán hủ tiếu trên vỉa hè góc đường Nguyễn Siêu – Thi Sách (quận 1, TPHCM).

Người dân bày bàn ghế bán hủ tiếu trên vỉa hè góc đường Nguyễn Siêu – Thi Sách (quận 1, TPHCM).

Biển hiệu, gánh hàng hủ tiếu chiếm gần hết lối đi bộ trên đường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TPHCM).

Hàng rong bày bán trên vỉa hè ở góc đường Nguyễn Thái Bình – Phó Đức Chính. Điều đáng nói nơi đây rất gần trụ sở UBND phường Nguyễn Thái Bình.

Tuy nhiên, các trục đường này vẫn diễn ra cảnh buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường từ nhiều ngày qua.

Một người dân tận dụng vỉa hè làm nơi hớt tóc trên đường Thi Sách.

Kinh doanh buôn bán bún, hủ tiếu trên vỉa hè đường Nguyễn Thái Bình.

Trong khi đó, trên đường Trần Hưng Đạo và một số tuyến đường khác, tình trạng xe ô tô, xe máy đậu chiếm hết vỉa hè vẫn còn diễn ra.

Người dân thì chạy xe máy trên vỉa hè như cơm bữa ở nhiều tuyến đường của quận 1.

Văn Minh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/can-canh-via-he-o-trung-tam-tphcm-bi-tai-chiem-tro-lai-1146582.tpo