Cận cảnh truy bắt các đối tượng phá trại cai nghiện bỏ trốn

Các lực lượng công an, dân phòng huyện Xuân Lộc và nhiều địa phương lân cận vẫn đang nỗ lực tìm kiếm từng đối tượng phá trại cai nghiện bỏ trốn.

Clip truy bắt các đối tượng phá trung tâm cai nghiện bỏ trốn:

Đến 12h30 trưa nay (24/10), hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng công an các xã ở huyện Xuân Lộc và các huyện giáp ranh như huyện Thống Nhất, Định Quán, Vĩnh Cữu…(tỉnh Đồng Nai) tiếp tục tỏa ra khắp nơi để tìm kiếm, truy bắt hàng trăm đối tượng phá trại bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện Xuân Phú (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc).

Nhiều lực lượng đang ráo riết truy bắt hàng trăm đối tượng bỏ trốn.

Xe công vụ chuyển từng nhóm về bàn giao lại cho Trung tâm.

“Đến thời điểm này (12h30 ngày 24/10 - PV) đã bắt được gần 400 đối tượng bỏ trốn. Hiện số còn lại hơn 150 người vẫn chưa bắt được và cán bộ trung tâm đang phối hợp với đông đảo lực lượng Công an, dân phòng cùng người dân các địa phương đang phối hợp để truy bắt”, ông Hồ Trí Lịch, Giám đốc Trung tâm cai nghiện Xuân Phú cho biết.

Gần 400 đối tượng đã bị bắt trở lại.

Theo thống kê về thiệt hại ban đầu tại Trung tâm, có 4 khu vực bị các học viên đập phá tan hoang; toàn bộ trang thiết bị như tivi, đồ dùng và cửa sổ, cửa chính 40 phòng do trung tâm trang bị, cung cấp…đã bị phá.

Giữa trưa 24/10, theo ghi nhận của PV Kiến Thức, nhiều lực lượng Công an như CSGT, Cảnh sát cơ động, CSHS, Công an xã… chia nhau ráo riết lùng sục khắp nơi, thậm chí mở rộng địa bàn tìm kiếm tận các huyện Định Quán, Thống Nhất (QL20 về tỉnh Lâm Đồng), khu vực ngã 3 Dầu Giây, huyện Vĩnh Cửu (QL1A)… để tìm các đối tượng. Tuy nhiên, do địa bàn rộng lớn, nhiều đồi núi, rừng cao su, cây cối rậm rạp… nên công tác tìm kiếm rất vất vả, khó khăn. Khi tìm được bất cứ đối tượng nào, lực lượng Công an đều đối xử rất mềm mỏng, đưa nước uống và đưa lên xe chở đến điểm tập trung, sau đó chuyển từng nhóm bằng ôtô công vụ về bàn giao lại cho Trung tâm.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/can-canh-truy-bat-cac-doi-tuong-pha-trai-cai-nghien-bo-tron-772539.html