Cận cảnh tòa nhà dự án Artemis dựng rào Inox chiếm vỉa hè Hà Nội

Dù không đưa ra được cơ sở pháp lý chứng minh diện tích sở hữu nhưng chủ đầu tư vẫn ngang nhiên dựng cột trụ Inox chiếm vỉa hè

Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

Dự án được cho là có vị trí đắc địa khi 4 mặt tòa nhà đều độc lập.

Tuy nhiên, người dân sống quanh dự án rất bức xúc khi chủ đầu tư dự án này là Công ty cổ phần ACC Thăng Long ngang nhiên cắm hàng rào trụ Inox chắn lối đi của người đi bộ, cản trở người khuyết tật.

Xung quanh tòa nhà chủ đầu tư nhiều chỗ chỉ chừa một lối đi nhỏ cho người đi bộ.

Đường vỉa hè có độ dốc cao người bình thường đi lại cũng khó và càng không thích hợp cho người khuyết tật.

Làn đường dành cho người đi bộ vướng cây xanh và cột chống.

Các cột Inox dựng sát nhau trên vỉa hè đã bị chính quyền lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính.

Chủ đầu tư dựng cột Inox sai so với giấy phép được cấp. Chủ đầu tư phải tự khắc phục trong thời gian 1 tháng. Đến hết tháng 4, nếu không tự khắc phục sẽ cưỡng chế.

Tình trạng tập kết vật liệu dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

Gần hết thời hiệu 1 tháng nhưng chưa thấy chủ đầu tư có dấu hiệu tháo dỡ.

Nhà kỹ thuật của tòa nhà 3 Lê Trọng Tấn đang được xây dựng.

Người dân cho rằng, tòa nhà chưa hoàn thành đã khai trương siêu thị Big C từ hôm 3/4/2017 là không đúng quy định đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy./.

Đỗ Hưng/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/can-canh-toa-nha-du-an-artemis-dung-rao-inox-chiem-via-he-ha-noi-618902.vov