Cận cảnh 'thương tích' của tàu khu trục USS John S McCain sau cú đâm của tàu chở dầu

Tàu khu trục USS John S. McCain của Hải quân Mỹ đã chịu tổn thất lớn về nhân sự và một vết hõm sâu hoắm bên thân tàu sau khi va chạm với tàu thương mại chở dầu Alnic MC ngày 21/8.

Tàu khu trục USS John S. McCain khi đang trên hải trình đến thăm Singapore đã va chạm với tàu thương mại Alnic MC tại phía Đông Vịnh Malacca và Singapore vào 6 giờ 24 phút (giờ địa phương).

Dưới đây là video về tàu USS John S McCain sau vụ va chạm:

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin tàu khu trục USS John S McCain đã tự di chuyển đến cảng tại Căn cứ hải quân Changi ở Singapore.

Chính phủ Singapore xác nhận không có thuyền viên nào trên tàu thương mại Alnic MC mang cờ Liberia bị thương. Tàu Alnic MC gặp hư hỏng ở buồng kết đông ở phía trước con tàu.

Alnic MC là tàu chở dầu dài 183m và có tổng dung tích là 30.000 tấn. Trong khi đó tàu USS John S McCain dài 154 m và có tổng dung tích 8.300 tấn.

Được biết tàu USS John S McCain được đặt theo tên của thân phụ và ông nội Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain là John Sidney McCain Jr và John Sidney McCain Sr.

Không hề có vệt dầu hoặc nhiên liệu loang trên mặt nước gần tàu USS John S McCain sau khi xảy ra tai nạn.

Sau vụ va chạm, USS John S McCain mang vết sâu lớn ở bên mạn trái tàu.

Hiện chưa có giải thích chính xác về vụ va chạm và Hải quân Mỹ cho biết một cuộc điều tra sẽ được tiến hành.

Theo tờ Daily Mail (Anh), Hải quân Mỹ xác nhận có 10 thủy thủ đã mất tích trong vụ tai nạn của USS John S. McCain.

Đây là vụ va chạm thứ hai liên quan tới chiến hạm thuộc Hạm đội số 7 của Hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương trong 2 tháng qua. Tàu khu trục USS Fitzgerald thuộc Hải quân Mỹ ngày 16/6 đã va chạm với tàu chở hàng mang cờ Philippines ở ngoài khơi Yokosuka (Nhật Bản) khiến 7 binh sĩ thiệt mạng.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/can-canh-thuong-tich-cua-tau-khu-truc-uss-john-s-mccain-sau-cu-dam-cua-tau-cho-dau-20170821164922277.htm