Cận cảnh tàu sân bay Mỹ trên đường tới bán đảo Triều Tiên

Nhóm tàu tác chiến Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu trên đường tới bán đảo Triều Tiên đã tiến hành tập trận với tàu chiến của các nước đồng minh nhằm phô diễn sức mạnh trước Triều Tiên.

Một trực thăng MH-60R Sea Hawk của Hải quân Mỹ bắn pháo sáng trong một cuộc diễn tập gần tàu sân bay USS Carl Vinson.

Tàu sân bay USS Carl Vinson diễn tập ở vùng biển Philippines hôm 24/4, một ngày trước khi Triều Tiên tiến hành cuộc tập trận pháo binh lớn nhất từ trước đến nay.

Màn bắn pháo sáng của máy bay xuất kích từ USS Carl Vinson.

USS Carl Vinson cùng 2 tàu khu trục của Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản đi qua vùng biển Philippines hôm 26/4. Hai tàu khu trục Nhật Bản đã diễn tập cùng với biên đội tàu chiến của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương trên đường tới bán đảo Triều Tiên.

Thủy thủ đoàn trên tàu sân bay USS Carl Vinson trên Biển Đông hôm 8/4.

Tàu sân bay USS Carl Vinson lớp Nimitz qua vùng biển Philippines khi diễn tập cùng tàu khu trục của Nhật Bản hôm 23/4.

Máy bay chiến đấu F/A-18C Homet xuất kích từ tàu sân bay USS Carl Vinson ở Biển Đông hôm 8/4.

Tàu sân bay USS Carl Vinson và hai tàu khu trục USS Michael Murphy và tuần dương hạm USS Lake Champlain ở Ấn Độ Dương hôm 14/4.

USS Carl Vinson qua Biển Đông hôm 8/4.

USS Carl Vinson qua eo biển Sunda, Indonesia hôm 15/4, thời điểm chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bị phát hiện thông tin sai lệch về lộ trình của nhóm tàu do USS Carl Vinson dẫn đầu.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Wayne E.Meyer qua Biển Đông hôm 11/4. Tàu này hiện đang triển khai cùng USS Carl Vinson.

Dân trí

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/quoc-te/can-canh-tau-san-bay-my-tren-duong-toi-ban-dao-trieu-tien-39438.html