Cận cảnh rụi tàn sau vụ cháy loạt nhà liền kề ở Quảng Ninh

Do lửa bùng lên nhanh và dữ dội nên toàn bộ đồ đạc cùng 1 xe ô tô Hyundai Sonata và 1 xe máy Honda SH trong loạt nhà bốc cháy bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo báo cáo của UBND huyện Đông Triều, vụ cháy xảy ra vào khoảng 20h30 phút tại của hàng Nội thất Tùng Hằng ở Mạo Khê. Sau khi nhận được tin báo, chủ tịch UBND thị xã Đông Triều đã trực tiếp chỉ đạo, huy động toàn bộ lực lượng công an thị xã Đông Triều (gồm Công an các phường, các đội nghiệp vụ) phối hợp với các lực lượng: phòng cảnh sát PCCC số 4 - Uông Bí, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Công ty Than Mạo Khê, Công ty nhiệt điện Đông Triều, Công ty TNHH Một thành viên 397 - Tổng Công ty Đông Bắc, Công ty Xi măng Hoàng Thạch, Công ty môi trường Uông Bí, Công ty TNHH Thanh Tuyền, Công ty TNHH Hải Yến và lực lượng Dân quân tự vệ và nhân dân phường Mạo Khê thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác chữa cháy.

Cho đến 22h đêm, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn lúc hơn 22h. Thông tin ban đầu về thiệt hại cho thấy, toàn bộ tài sản trong cửa hàng đã bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Lãnh đạo thị xã Đông Triều cũng chỉ đạo và yêu cầu Công an thị xã cùng lãnh đạo phường Mạo Khê và các lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy, đồng thời, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn và chỉ đạo quan tâm đến việc bố trí, sắp sếp chỗ nghỉ tạm thời của gia đình bị cháy và các hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng.

Trong khoảng thời gian trước đó 1 tuần, ngày 9.11, xảy ra vụ cháy cửa hàng thực phẩm sạch và quán phở kế bên tại tổ 1, khu 9, đường Cái Dăm, TP. Hạ Long khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Tiếp đó, ngày 11.11, tại thôn Đông Ngũ Hoa, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh xảy ra cháy nhà dân làm chị Bùi Thị Thùy (sinh năm 1994) và cháu Hoàng Thảo Vy (4 tuổi) bị thương.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, sau vụ cháy tại Mạo Khê:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại vụ cháy tại Cửa hàng nội thất Tùng Hằng, khu Vĩnh Hòa, phường Mạo Khê, TX Đông Triều sáng 15.11 (ảnh Báo Quảng Ninh).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Đông Triều chia sẻ, động viên chủ Cửa hàng nội thất Tùng Hằng (ảnh Báo Quảng Ninh).

Thực hiện Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 2/11/2016 của Thủtướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, ngày 8.11.2016, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Công văn số 7207/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các địa phương trong tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm công tác PCCC. Trong đó có nhấn mạnh: Nơi nào, địa phương nào để xảy ra cháy phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì người đứng đầu đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/can-canh-rui-tan-sau-vu-chay-hang-loat-nha-lien-ke-o-quang-ninh-723111.html