Cận cảnh RED Hydrogen One, smartphone holographic đầu tiên thế giới

Đây là lần đầu tiên chúng ta được nhìn thấy những hình ảnh thực tế của chiếc điện thoại giá 1200 USD (27,2 triệu đồng) từ RED, công ty chuyên sản xuất máy ảnh cho những bộ phim bom tấn.

Đây là lần đầu tiên chúng ta được nhìn thấy những hình ảnh thực tế của chiếc điện thoại giá 1200 USD (27,2 triệu đồng) từ RED, công ty chuyên sản xuất máy ảnh cho những bộ phim bom tấn.

Công ty máy ảnh chuyên nghiệp RED đã gây chú ý hồi tháng trước khi lần đầu tiên giới thiệu một chiếc smartphone có tên gọi là Hydrogen One. Tại thời điểm đó, công ty đã không tiết lộ chi tiết về chiếc điện thoại này nhưng nói rằng người dùng có thể tăng cường sức mạnh cho Hydrogen One thông qua một mô đun để gắn phụ kiện và hệ thống máy ảnh hỗ trợ hiệu ứng 3D giống như các kính chuyên dụng.

Người dùng có thể đặt hàng trước sản phẩm này với giá 1195 USD.

Gần đây, kênh YouTube chuyên đánh giá sản phẩm Marques Brownlee - còn được gọi là "MKBHD" đã tổ chức đánh giá chi tiết chiếc điện thoại bí ẩn này của RED.

Đây là RED Hydrogen One. Mặt sau được thiết kế bằng chất liệu kim loại kết hợp với sợi Kevlar, với một ống kính ống kính lớn, bốn con ốc ở các góc, một viên ruby lớn giống như logo và hệ thống chân gắn phụ kiện ở phía dưới.

RED cho biết phiên bản cơ bản của Hydrogen One sẽ sử dụng nhôm, trong khi phiên bản đắt hơn sẽ sử dụng titanium.

Các cạnh bên của điện thoại được tạo hình các rảnh để đặt ngón tay. Một cạnh có nút nguồn tích hợp cảm biến vân tay và nút dành riêng cho quay video.

Cạnh khác có nút âm lượng riêng.

Ở phía dưới, có cổng USB-C và giắc cắm tai nghe.

Các dải loa được bố trí rải rác xung quanh màn hình hiển thị 5.7 inch. Và tất nhiên bạn không thể mong chờ thiết kế màn hình vô cực ở một chiếc điện thoại hầm hố, đề cao độ bền như RED Hydrogen One.

Độ phân giải chính thức của màn hình vẫn chưa được tiết lộ nhưng sẽ rất bất ngờ nếu một chiếc điện thoại 1200 USD lại không hiển thị sắc nét.

Hydrogen One có giá cao hơn hẳn so với iPhone 7 Plus và OnePlus 5.

Brownlee cho biết RED đã đưa ông qua một bản demo đầu tiên về kỹ thuật hiển thị "hình ba chiều" của Hydrogen One, nhưng ông không thể trình chiếu nó trên máy ảnh. Và hiện tại vẫn chưa có nhiều nội dung video hỗ trợ công nghệ này.

Lưu ý rằng công nghệ "hình ảnh ba chiều" là một phiên bản tùy chọn. Nếu bạn chỉ muốn sử dụng Hydrogen One theo cách thông thường, bạn không cần lựa chọn tính năng này và sẽ chỉ phải trả chi phí thấp hơn cho chiếc điện thoại này.

Brownlee cũng đã thử nghiệm một phụ kiện camera khác. Brownlee muốn tăng cường những ống kính và cảm biến để làm cho chất lượng hình ảnh của Hydrogen One cạnh tranh được với những chiếc máy mirrorless cao cấp và nhỏ gọn, thậm chí trở thành một phần trong số các dụng cụ nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Vẫn còn quá sớm để nói rằng Hydrogen One hoạt động hoàn hảo. Dù vậy, điều dễ nhận thấy rằng đây là một chiếc smartphone khá dày.

Bạn có thể xem toàn bộ video trên tay Hydrogen One của Brownlee dưới đây.

Bạch Đằng

Nguồn VnReview: http://vnreview.vn/tin-tuc-san-pham-moi/-/view_content/content/2234795/can-canh-red-hydrogen-one-smartphone-holographic-dau-tien-the-gioi