Cận cảnh phá rừng phòng hộ ở Phú Yên vì muốn kịp… thi hoa hậu

Để kịp với cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị Asean sắp tới, hàng trăm ha rừng phòng hộ ven biển ở Phú Yên đã bị phá khi chưa thực hiện đánh giá tác động môi trường; chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Dự án Khu du lịch cao cấp New City Việt Nam được triển khai xây dựng tại địa bàn xã An Phú, TP Tuy Hòa có tổng diện tích 122,5 ha, trong đó đất rừng phòng hộ khoảng 115 ha.

Mới đây, dự án được triển khai xây dựng sân golf khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt đánh giá tác động môi trường; chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất. Sự vội vã phá rừng phòng hộ ven biển vượt các thủ tục này, là vì tỉnh muốn... kịp với cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị Asean 2017.

Rào chắn để phá rừng phòng hộ ven biển

Rừng phòng hộ với những cây phi lao 30 năm tuổi trở lên đã được phát dọn để lấy đất triển khai các hạng mục như thi công đường nội bộ, trồng cỏ và làm sân golf

Hoa hậu Hữu nghị Asean là cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi hữu nghị, tăng cường gắn kết giữa các nước Đông Nam Á, diễn ra từ tháng 6-7/2017 tại Phú Yên. Thí sinh là những người đẹp nằm trong top 3 cuộc thi nhan sắc tầm quốc gia của các nước trong khu vực.

Dự kiến, có khoảng 30 người đẹp của 10 nước trong khối Asean sẽ quy tụ về Phú Yên trong dịp này. Tại đây, các người đẹp sẽ đến Mũi Điện, Gành Đá Đĩa và các địa điểm du lịch khác của Phú Yên.

Và, để tạo điểm nhấn quảng bá du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý cho triển khai một số hạng mục đồng thời với hoàn tất các thủ tục có liên quan đối với dự án New City Việt Nam, phá rừng phòng hộ ven biển khi chưa hề được phê duyệt về đánh giá tác động môi trường - thủ tục bắt buộc.

Dự án được triển khai xây dựng sân golf khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt đánh giá tác động môi trường; chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Các máy xúc, ủi đang ngày đêm hoạt động để dự án kịp với... cuộc thi Hoa hậu

Hàng phi lao này đã 30 năm tuổi

Trước đó, trong lần kiểm tra thực địa vào ngày 31/10/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến đã có văn bản đề nghị đơn vị thi công phải tăng cường thêm nhân lực, thiết bị cơ giới; tổ chức nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời yêu cầu trong tháng 11/2016, nhà đầu tư phải thực hiện hoàn tất các thủ tục còn lại của dự án. Tuy nhiên, việc phá rừng phòng hộ ven biển này đã diễn ra khi chưa hoàn thành thủ tục mà tỉnh vẫn đồng ý, chỉ vì... Hoa hậu.

Nam Hoàng

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/giai-tri/can-canh-pha-rung-phong-ho-o-phu-yen-vi-muon-kip-thi-hoa-hau-98635/