Cận cảnh máy bay cường kích Douglas Skyraider từng tham chiến ở Việt Nam

Máy bay cường kích Douglas Skyraider của Mỹ được thiết kế nhằm thay thế oanh tạc cơ bổ nhào SBD. Skyraider từng tác chiến ở Việt Nam và Triều Tiên.

Cho tới tháng 3/1945, Douglas Skyraider là phi cơ mạnh nhất từng được chế tạo để xuất kích từ tàu sân bay.

Douglas Skyraider của hải quân Mỹ có 1 động cơ và 6 giá treo vũ khí (rocket, mìn, ngư lôi, bom và bom napalm) ở mỗi bên cánh.

Phi cơ này chở được nhiều bom đạn hơn cả “pháo đài bay” B-17. Năm 1946, máy bay được gọi là AD-1.

Sau đó có thêm các phiên bản AD-2, AD-3, và AD-4, đảm nhiệm nhiều vai trò như tấn công trong mọi điều kiện thời tiết, tuần tra radar, chống tác chiến điện tử.

Máy bay Skyraider được hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng rất hiệu quả ở Triều Tiên .

Phi cơ này được coi là máy bay yểm trợ mặt đất tốt nhất thế giới lúc đó.

Hải quân và không quân Mỹ đều sử dụng Skyraider ở chiến trường Việt Nam.

Các phi cơ cường kích Skyraider xuất phát từ tàu sân bay ở Biển Đông, thực hiện ném bom và hỗ trợ cho lục quân Mỹ.

Quân đội Mỹ cũng sử dụng Skyraider để tấn công nhiều căn cứ cách mạng ở miền Nam Việt Nam, Campuchia và Lào.

Máy bay này cũng tham gia các chiến dịch giải cứu lính Mỹ bị bắt giữ.

Tuy là máy bay cánh quạt, phía Mỹ cho biết, Skyraider đã bắn hạ được 2 chiếc tiêm kích phản lực MiG-17 .

Hải quân Mỹ dùng Douglas Skyraider cho tới tận tháng 4/1968, với hơn 100.000 phi vụ trên bầu trời Việt Nam.

Sau đó nhiều máy bay Skyraider dư thừa đã được Mỹ trao cho “Không lực” của chính quyền “ Việt Nam Cộng hòa ”./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/vu-khi/can-canh-may-bay-cuong-kich-douglas-skyraider-tham-chien-o-viet-nam-568488.vov