Cận cảnh đường Hoàng Sa, Trường Sa trước ngày gắn biển

Thành phố Hà Nội sắp có đường Hoàng Sa, Trường Sa theo tờ trình của UBND TP.

Đường Hoàng Sa và đường Trường Sa sắp được gắn biển.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, tới đây sẽ có 26 tuyến đường được đặt tên mới, 6 tuyến đường điều chỉnh độ dài và đặt tên 1 công trình công công.

Đáng chú ý, có 2 tuyến đường mới được đặt tên gồm: Đường Hoàng Sa (đoạn từ ngã tư giao cắt với đường Võ Văn Kiệt (đối diện Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung) đến ngã tư chân cầu vượt đường Võ Nguyên Giáp; dài 4,8 km; rộng 68 m.

Đường Trường Sa (đoạn từ ngã tư giao cắt cầu vượt Võ Nguyên Giáp (thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc) đến chân cầu Đông Trù, xã Đông Hội) dài 7,3 km; rộng 68 m.

Cận cảnh đường Hoàng Sa, Trường Sa trước ngày gắn biển tên:

Đường Hoàng Sa bắt đầu từ ngã tư giao cắt với đường Võ Văn Kiệt, đối diện Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung.

Đường Hoàng Sa dài 4,8 km rộng 68 m với 8 làn đường.

Đường Hoàng Sa là một trong những tuyến đường hiện đại nhất của Thủ đô Hà Nội.

Tuyến đường có hệ thông chiếu sáng bằng đèn Led hiện đại.

Đường Trường Sa từ ngã tư giao cắt cầu vượt Võ Nguyên Giáp (thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc) đến chân cầu Đông Trù (xã Đông Hội) Hội) dài 7,3 km và rộng 68 m.

Dải phân cách của các tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa được chăm sóc cẩn thận.

Dọc tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa được được bố trí diểm dừng xe buýt và hầm sang đường cho người đi bộ.

Hàng cây bóng mát hai bên đường.

Theo dự kiến, việc gắn biển cho các tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa diễn ra sau khi được Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội khóa XV thông qua (kỳ họp diễn ra từ ngày 1 đến 5/8).

Di Linh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/can-canh-duong-hoang-sa-truong-sa-truoc-ngay-gan-bien-d158643.html