Cận cảnh dự án khu ký túc xá 600 tỷ bỏ hoang giữa lòng thành phố Đà Nẵng

Trên địa bàn TP Đà Nẵng hiện có hơn 40 trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, với khoảng 110 nghìn sinh viên. Đà Nẵng đã đầu tư và đưa vào sử dụng hai khu ký túc xá (KTX) tập trung, với sức chứa 10 nghìn sinh viên.

Thế nhưng, một dự án đầu tư 9 block ký túc xá hơn 600 tỷ đồng tại thành phố này đang trong tình trạng hoang tàn.

Đó là dự KTX tập trung phía Tây TP. Đà Nẵng được đầu tư xây dựng với nhiều hạng mục phục vụ cho nhu cầu của sinh viên dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2014 nhưng đến nay vẫn còn dang dở, chưa biết bao giờ hoàn thành.

Theo đó, công trình này được phân thành hai khu: KTX tập trung phía Tây và KTX tập trung phía Tây mở rộng. Quy mô hai công trình này gồm 9 khối nhà KTX 7 tầng, 3 khối KTX 5 tầng và 2 khối nhà trung tâm sinh viên ba tầng với tổng 1.272 phòng, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho gần 11.000 sinh viên.

Ghi nhận tại công trình này cho thấy, có rất nhiều khối nhà được xây dựng cao từ 3 - 7 tầng. Thế nhưng hầu hết công nhân chỉ tập trung thi công hai tòa nhà bảy tầng, còn lại các tòa nhà khác nằm san sát nhau đã hoàn thành phần thô rơi vào tình trạng “đắp chiếu” nằm im, cây cỏ mọc um tùm.

Bãi sân rộng nằm trong khuôn viên KTX nham nhở đất cát. Đoạn đường từ QL1 dẫn lối vào bên trong KTX vẫn chưa được giải tỏa, mở rộng.

Nhiều người đi ngang qua đây không khỏi chua xót khi nhìn thấy nhiều dãy nhà cao tầng đứng im giữa mưa gió, chưa biết khi nào mới đưa vào hoạt động.

Lối vào khu dự án, hai bên vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống chờ bồi thường di dời

Ba block chung cư đang trơ khung

Tòa nhà ký túc xá trung tâm được đầu tư gần như hoàn chỉnh nhưng đã xuống cấp do không có người ở.

Sau khi khởi công xây dựng được một số hạng mục thì cắm cọc bỏ hoang.

Bên trong khu vực rộng lớn này chỉ có 2 bảo vệ túc trực. Người dân tận dụng các khu nhà bỏ hoang để thả trâu bò

Nhiều hộ dân mòn mỏi chờ đền bù giải tỏa

Do không ai quản lý, các khu nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng

Theo tìm hiểu, chính quyền thành phố Đà Nẵng đang kêu gọi nhà đầu tư mới để cải tạo, hoàn thành dự án này thành nhà ở xã hội.

Nguyên Minh

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/dia-oc/can-canh-du-an-khu-ky-tuc-xa-600-ty-bo-hoang-giua-long-thanh-pho-da-nang-2245175.html