Cận cảnh cuộc duyệt binh hoành tráng của quân đội Iran với dàn vũ khí hiện đại

Kỷ niệm 36 năm cuộc chiến Iran - Iraq, quân đội Iran đã tổ chức cuộc duyệt binh quy mô hôm 21.9. Trong cuộc duyệt binh hoành tráng này, Iran đã phô diễn sức mạnh quân sự của nước này với hàng loạt vũ khí hiện đại của hải - lục - không quân.

16 tên lửa đạn đạo đã xuất hiện trong lễ duyệt binh. Ngoài ra còn có các loại tên lửa phòng không hiện đại như S-300 của Nga, Bavar-373 do Iran tự sản xuất.

Cũng tại cuộc duyệt binh này, còn có sự xuất hiện của tên lửa Emad (nâng cấp từ tên lửa Shahab-3, có tầm bắn lên tới 1.650 km) và tên lửa Sejjil (với tầm bắn 2000km); các hệ thống phòng không Khatam-5 và Khatam-7, xe tăng chủ lực Zulfiqar được nâng cấp.

Cùng lúc, tại thành phố cảng miền nam Bandar Abbas, 500 tàu chiến, tàu ngầm, máy bay chiến đấu, trực thăng đã phô diễn sức mạnh.

Cuộc duyệt binh này của Iran diễn ra ở thời điểm mà Mỹ vừa ký kết thỏa thuận viện trợ 38 tỷ USD cho Israel để tăng cường sức mạnh quân sự. Đây là gói viện trợ lớn nhất trong lịch sử của Mỹ với một quốc gia đồng minh.

* Xem video cuộc duyệt binh của quân đội Iran:

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-nghe/can-canh-cuoc-duyet-binh-hoanh-trang-cua-quan-doi-iran-594554.bld