Cận cảnh cấu trúc phễu kỳ lạ vừa tìm thấy trên sao Hỏa

Không chỉ có cấu trúc địa chất lạ mà giới khoa học tin rằng bên trong cấu trúc hình phễu này còn có chứa nhiều sự sống mà ta chưa kịp khám phá.

Theo đó, cấu trúc phễu địa chất này vừa được NASA phát hiện ngay tại khu vực Hellas, sao Hỏa. Theo ghi nhận, nó được bao bọc bởi một lớp băng cổ khép kín.

Các chuyên gia NASA nhận định, có thể cấu trúc phễu này hình thành do có một hệ thống núi lửa dưới lớp băng tạo nên. Kích thước phễu rộng ở vòng địa chất phía ngoài và thu hẹp dần về phía sâu trung tâm của phễu.

Ngoài ra, có thể bên trong cấu trúc hình phễu này còn chứa nhiều chất khoáng, nhiệt độ ấm áp, là điều kiện cho hệ thống vi sinh vật đã và đang tồn tại.

Hiện các chuyên gia đang tiếp tục lập bản đồ công nghệ 3D về câútrúc hình phễu này và hy vọng phát hiện được nhiều thông tin mới trong thời gian tới. Nghiên cứu này vừa được công bố trên Tạp chí Quốc tế Hệ Mặt Trời.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/can-canh-cau-truc-pheu-ky-la-vua-tim-thay-tren-sao-hoa-783682.html