Cận cảnh 7 xe buýt chất lượng cao tại Hà Nội

Tuyến xe buýt cam chất lượng cao, chạy tuyến ga Hà Nội - sân bay Nội Bài có Wi-Fi miễn phí, bảng điện tử Led, màn hình LCD, giá vé 30.000 đồng chính thức hoạt động từ ngày 30/4.

Tuyến xe buýt chất lượng cao, giá vé 30.000/người/lượt với trang thiết bị hiện đại chính thức hoạt động từ ngày 30/4/2016. Hình ảnh tại lễ khai trương sáng nay.

Đoàn hiện có tất cả 7 xe, được sơn màu cam nổi bật, trang trí biểu tượng cánh chim hòa bình và Khuê Văn Các, đặc trưng cho xe buýt thủ đô.

Tuyến buýt này được xây dựng hướng tới tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp như của hệ thống vận tải hành khách công cộng tại các nước phát triển.

Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đi thử tại buổi khai trương. Ông đánh giá xe được thiết kế phù hợp với người ra sân bay bởi có chỗ để hành lý thuận tiện. Thời gian di chuyển và giá vé hợp lý (30.000 đồng/lượt).

Hệ thống nhà chờ xe buýt chất lượng cao cũng được thiết kế theo phong cách riêng trên các tuyến phố.

Có 6 xe vận chuyển hành khách liên tục, 1 xe dự phòng. Mỗi ngày xe di chuyển 80 lượt, kể cả chủ nhật và dịp nghỉ lễ.

Thời gian mở bến tại ga Hà Nội là 5h10, đóng bến vào 22h30. Tại đầu sân bay Nội Bài mở bến lúc 6h30, đóng bến 23h30.

Xe thuộc hệ thống xe đời mới, sàn bán thấp thuận lợi cho việc lên xuống của hành khách, có các chức năng đảm bảo an toàn với hệ thống chống kẹt cửa tự động, giảm sóc khí nén, thảm sàn chống trơn trượt.

Về thiết kế, xe được lắp đặt nhiều kính diện tích lớn, tiện lợi cho việc nhìn ngắm cảnh bên ngoài của hành khách. Với sức chứa 80 người nhưng chỉ thiết kế 25 ghế ngồi, khoảng cách giữa các ghế hợp lý, đủ rộng để khách để hành lý cá nhân.

Trên xe cũng có thiết kế riêng ghế dành cho phụ nữ mang thai, người già, trẻ em và người khuyết tật.

Anh Đỗ Văn Nam (Nhật Tân, Hà Nội) chia sẻ: “Cá nhân tôi thấy xe rộng rãi, hiện đại, nhân viên nhiệt tình và thân thiện. Với những gì được phục vụ trên chuyến buýt này tôi thấy giá vé chỉ 30.000/lượt là hợp lý”.

Cự ly tuyến là hơn 33 km một lượt. Tần suất hoạt động 25-30 phút/chuyến. Thời gian di chuyển khoảng 50 phút đến 1 giờ đồng hồ tùy vào mật độ phương tiện tham gia giao thông.

Xe được trang bị hệ thống âm thanh thông tin cho hành khách với màn hình LCD, hệ thống bảng điện tử Led ở cả trước, sau và sườn xe để thông báo thông tin, vị trí các điểm dừng đỗ.

Trên xe có phát Wi-Fi miễn phí phục vụ nhu cầu truy cập Internet của hành khách.

Lộ trình của tuyến xe buýt chất lượng cao: ga Hà Nội - Trần Hưng Đạo - hồ Gươm - Trần Quang Khải tới điểm trung chuyển Long Biên - Yên Phụ - Âu Cơ - Cầu Nhật Tân - nhà ga nội địa T1 và ga quốc tế T2.

Ở chiều ngược lại xe buýt xuất phát từ vị trí đỗ nhà ga quốc tế T2 (sảnh tầng 1 ga đến) qua nhà ga nội địa T1 về trục đường Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân - Âu Cơ - Trần Nhật Duật - Tràng Tiền - Lê Duẩn và kết thúc ở ga Hà Nội.

Duy Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/can-canh-7-xe-buyt-chat-luong-cao-tai-ha-noi-post646214.html