Cận cảnh 10 loài hoa đẹp nhưng nguy hiểm chết người

Có những loài hoa đẹp nhưng độc, chỉ cần bạn sơ ý chạm phải cũng có thể phải hứng chịu những tổn thương khủng khiếp.

1. Nguyệt quế núi, tên khoa học là Kalmia latifolia, có màu hồng và trắng rất đẹp, nở rộ vào gần cuối mùa xuân. Đây là một loài hoa tiêu biểu cho những loài hoa đẹp nhưng độc, trong hoa chứa hai độc tố chính là andromedotoxin và arbutin. Đầu tiên, những độc tố này có thể làm cho tim đập chậm và nhanh cùng một lúc tại các khu vực khác nhau, gây ra vấn đề nghiêm trọng, cuối cùng tim ngừng đập và nạn nhân sẽ mất mạng. Nguồn: Lolwot

2. Hoa cúc dại Jacobaea vulgaris, đây là một hoa dại phổ biến ở Anh. Nó là một phần quan trọng của hệ sinh thái địa phương nhưng khá nguy hiểm. Có tới 8 loại alkaloid, những hợp chất hữu cơ có chứa dị vòng nitơ, có tính bazơ độc trong hoa, hầu hết những alkaloid này sẽ tích tụ trong gan và gây xơ gan dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Nguồn: Lolwot

3. Veratrum, loài thực vật này được tìm thấy ở khắp các dãy núi thuộc Bắc bán cầu, hoa có hình trái tim rất đẹp và thu hút, tuy nhiên đây là một loài hoa nguy hiểm chết người, trong hoa có chứa chất độc lethally, gây co thắt cơ, khiến nạn nhân lên cơn đau tim hoặc rơi vào hôn mê không kiểm soát. Nguồn: Lolwot

4. Chi Vân Môn, đây là một loài thực vật tuyệt đẹp, trước đây chỉ được tìm thấy ở Nam Cực, nay đã được nhân giống và trồng ở nhiều nơi. Bên trong loài hoa của loài thực vật này có chứa canxi oxalate, một hoạt chất độc kỳ dị có thể tạo nên các tinh thể hình kim trôi nổi bên trong cơ quan nội tạng của bạn. Chỉ một liều nhỏ canxi oxalate có thể giết chết bạn, do đó hãy tránh xa loài cây này. Nguồn: Lolwot

5. Cây bả chó, tên khoa học là Colchicum Autumnale, loài cây này được tìm thấy trên khắp nước Anh, có mặt ở cả châu Âu và New Zealand. Cái tên nói lên tất cả, cây này có hoa cực độc, có thể giết chết người và vật. Độc tố chính trong cây bả chó là colchicum, triệu chứng ngộ độc giống như ngộ độc thạch tín, tác dụng chậm nhưng không có thuốc giải độc, nạn nhân sẽ phải chịu đựng cái chết đau đớn nếu trúng độc. Nguồn: Lolwot

6. Cây kim tước Laburnum, ra hoa màu vàng từng chùm cực đẹp, tuy nhiên đây cũng là một loài hoa độc, có chứa cytisine, ở liều lượng thấp có tác dụng tích cực, có thể giúp ích trong quá trình cai nghiện thuốc lá. Tuy nhiên, với liều lượng lớn chất này có thể gây chết người. Trẻ em nuốt phải những bông hoa hoặc vỏ hạt giống sẽ xuất hiện tình trạng nôn ra bọt và co giật, nếu không cứu chữa kịp thời sẽ mất mạng. Nguồn: Lolwot

7. Thường được gọi là "cây tự tử" ở Ấn Độ, tên khoa học là Cerbera Odollam, loài cây này là nguyên nhân gây ra cái chết của ít nhất 500 người trong suốt 10 năm qua. Trong hoa của cây tự tử có chứa một glycoside mạnh là cerberin, có thể khiến nạn nhân trúng độc rơi vào tình trạng hôn mê và cuối cùng sẽ khiến tim ngừng đập, nạn nhân thiệt mạng. Nguồn: Lolwot

8. Sanguinaria Canadensis, còn được gọi là rễ máu, mọc khắp Bắc Mỹ. Rễ của loài cây này có màu đỏ, thường được dùng như một loại thuốc nhuộm của người Mỹ bản địa. Tuy nhiên, chất độc trong loài cây này có thể gây sảy thai, nếu liều lượng cao, có thể khiến nạn nhân hôn mê không thể tỉnh lại. Nguồn: Lolwot

9. Sứ sa mạc, tên khoa học là Adenium Obesum, có nguồn gốc ở châu Phi, từ nhiều thế kỷ nay đã được các bộ lạc địa phương sử dụng để đầu độc. Chất độc có trong loài hoa sứ sa mạc có thể giết chết một người đàn ông trưởng thành hoặc một con vật lớn như một con voi dễ dàng. Nguồn: Lolwot

10. Cây Oenanthe Crocata, đây là một loài cây được đánh giá là một trong những loài thực vật độc nhất nước Anh, ra hoa màu trắng nhỏ li ti, kết chùm, trong cây có chứa chất độc thần kinh oenanthotoxin có tỷ lệ tử vong 70%. Chỉ một cây Oenanthe Crocata cũng chứa chất độc có thể giết chết một con bò. Nguồn: Lolwot

Đinh Ngân (Theo Lolwot)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/can-canh-10-loai-hoa-dep-nhung-nguy-hiem-chet-nguoi-673295.html