Cán bộ xã quan hệ bất chính: Nhảy hàng rào bỏ trốn

Khi bị phát hiện quan hệ bất chính với người phụ nữ có chồng, vị cán bộ xã đã để lại xe máy, điện thoại rồi nhảy qua hàng rào bỏ trốn.

Bỏ xe máy, điện thoại bỏ chạy

Sự việc xảy ra tại nhà nghỉ Biển Xanh 3 ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vào ngày 14/10/2016.

Phản ánh đến báo chí anh Lê Quang Huấn (36 tuổi, trú thôn Liêm Công Phường, xã Vĩnh Thành) cho biết đang rất bức xúc trước việc vợ mình là chị Nguyễn Thị L. (34 tuổi) có quan hệ bất chính với ông Ngô Quang Quyền (44 tuổi, trú thôn Liêm Công Phường) - Xã đội trưởng, Thường vụ Đảng ủy xã, Thường trực UBND xã, ủy viên HĐND xã Vĩnh Thành.

Theo anh Huấn, vào sáng 14/10 anh cùng bố và em trai theo dõi ông Quyền và vợ đến nhà nghỉ Biển Xanh 3.

Ông Quyền và chị L. bị bắt quả tang tại nhà nghỉ. Ảnh: CA.TPHCM

Lúc 9h, khi mở cửa vào một phòng trên tầng 2 thì phát hiện ông Quyền trong tình trạng trần truồng ôm chị L. trên giường.

“Chúng tôi chụp ảnh, quay phim sự việc và thu giữ quần áo để làm bằng chứng. Ông Quyền hốt hoảng quỳ lạy xin tha thứ và xin lại quần áo để mặc. Chúng tôi nể tình nên cho lại quần áo. Ông Quyền mặc xong thì chạy thục mạng ra khỏi phòng, nhảy qua hàng rào bỏ trốn, để lại xe máy và điện thoại”, anh Huấn kể lại.

Anh Huấn cho biết thêm, sau khi về nhà, đại diện gia đình chị L. đã đến xin lỗi phía gia đình anh. Sáng hôm sau (tức 15/10- PV), ông Quyền cũng đến nhà cầu xin gia đình anh Huấn và mong được tha thứ.

Người đàn ông 36 tuổi cho biết đang cảm thấy rất đau khổ khi gia đình tan nát vì ông Quyền lợi dụng chức vụ có quan hệ bất chính với vợ.

Ông Ngô Quang Quyền từ chối bình luận về việc quan hệ bất chính với chị L. Ảnh: CA.TPHCM

Theo anh Huấn, vợ chồng anh đã cưới nhau đã 16 năm, có 2 con đã lớn và chung sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên 3 năm trở lại đây, gia đình sống trong khổ sở vì ông Quyền dụ dỗ, quan hệ bất chính với chị L. Hiện nay anh và vợ đang làm thủ tục ly dị.

Ông Lê Quang Su (bố anh Huấn) cho biết cảm thấy bức xúc vì đã 40 ngày trôi qua nhưng ông Quyền vẫn chưa bị xử lý kỷ luật gì.

Ông Su cho rằng, nếu Đảng ủy xã chỉ xem xét kỷ luật cảnh cáo là quá nhẹ nhàng, bao che cho ông Quyền, không đủ sức răn đe cho các cán bộ, đảng viên. Ông đề nghị Huyện ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện xác minh và xử lý đối với ông Quyền.

Trong khi đó, trả lời báo chí, ông Ngô Quang Quyền từ chối trả lời về việc quan hệ bất chính với chị L.

“Tôi xin nghỉ phép 15 ngày để xử lý việc cá nhân. Còn chuyện tố cáo tôi có quan hệ bất chính thì Đảng ủy, cơ quan chức năng đang làm việc, xem xét xử lý nên tôi không thể trả lời được”, ông Quyền khẳng định.

Ngất trong nhà trọ khi quan hệ

Đây không phải là lần đầu tiên các cán bộ xã bị bắt quả tang có quan hệ bất chính với những người phụ nữ đã có gia đình.

Mới đây dư luận xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Hanh (35 tuổi, cán bộ văn hóa - xã hội xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, Cà Mau) đưa chị Đ.T.L. (23 tuổi, trú cùng địa phương) vào nhà trọ quan hệ tình dục sau khi kết thúc buổi nhậu.

Trong lúc quan hệ thì xảy ra sự cố khiến chị L. ngất xỉu tại chỗ. Quá hoảng hốt, ông Hanh phải nhờ nhân viên nhà trọ chở chị L. đến trạm y tế xã kiểm tra, điều trị.

Gia đình chị L. sau khi biết sự việc đã đưa nạn nhân lên tuyến trên điều trị đồng thời làm đơn tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng.

Ngày 12/11, trao đổi với báo chí, ông Phan Văn Nhạn, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã họp và thống nhất đề nghị khai trừ Đảng đối với ông Huỳnh Văn Hanh.

Hà Nam (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/can-bo-xa-quan-he-bat-chinh-nhay-hang-rao-bo-tron-3323705/