Cán bộ dân phòng bị đề nghị truy tố vì 'yêu' bé gái 14 tuổi

GD&TĐ - Sáng 17/12, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cà Mau (Cà Mau) xác nhận: Đơn vị chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Chí Bảo (SN 1997, là cán bộ dân phòng xã An Xuyên, TP Cà Mau) về tội “Giao cấu trẻ em”.

Bảo được xác định là đưa bé N. đi bỏ nhà suốt gần nửa tháng và đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục đối với bé gái 14 tuổi.

Theo thông tin, chiều 1/8/2016, Bảo chở bé N. (sinh năm 2002, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau) đi chơi. Từ ngày 1 đến ngày 15/8, Bảo đã đưa bé gái 14 tuổi đi nhiều nơi, ngủ tại nhiều nhà trọ và đã 9 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục đối với bé.

Đến ngày 15/8, mẹ N. nhận được nguồn tin con gái đang ở nhà trọ Hồng Mai (cạnh trụ sở UBND xã An Xuyên) nên đã tìm đến nơi tìm con. Sau khi nghe con gái kể lại sự tình, người nhà đã đến cơ quan công an trình báo.

Làm việc ban đầu với cơ quan chức năng, Lê Chí Bảo đã khai nhận hành vi của mình.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/can-bo-dan-phong-bi-de-nghi-truy-to-vi-yeu-be-gai-14-tuoi-2702171-c.html