Cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối cơ quan TP quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Ngày 13/7, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tham dự hội nghị gồm gần 200 cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối, gồm: Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; Trưởng-Phó các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối; các đoàn thể Khối, Công đoàn Viên chức TP; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, các cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo...

Tại đây, các học viên được nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo-Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị-Ban Tuyên giáo T.Ư phổ biến những nội dung cơ bản, quan điểm mới trong các NQ Hội nghị T.Ư 5 (khóa XII), gồm NQ số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017, NQ 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, NQ 12-NQ/TW ngày 3/6/2017, với một nội dung chính là vấn đề: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DN nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng về kinh tế-xã hội...
Ủy viên Ban Thường vụ-Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Phạm Thị Nguyên Hạnh cho biết: Mục đích của hội nghị là giúp cấp ủy các TCCSĐ chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt NQ Hội nghị lần thứ năm BCH T.Ư Đảng (khóa XII), trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động đưa NQ vào cuộc sống.
Đồng thời, để tổ chức tham gia và làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi nội dung cơ bản của NQ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động, tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện.
Yêu cầu được Đảng bộ Khối đặt ra khi tổ chức hoạt động này là các cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ nội dung cơ bản của NQ, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn của cơ quan; xác định trách nhiệm triển khai thực hiện. Cấp ủy các TCCSĐ tổ chức quán triệt, học tập phù hợp về hình thức, nội dung đối với cơ quan, đơn vị; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự tìm hiểu; khuyến khích ứng dụng CNTT trong tổ chức học tập, quán triệt.
Các TCCSĐ cũng cần tổ chức thảo luận xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch hành động theo đúng quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại hội nghị để phù hợp nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.
Sau hội nghị này, hội nghị học tập, quán triệt sẽ được tổ chức tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở với sự tham dự của toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong cơ quan, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/8/2017.
Sau mỗi hội nghị, các học viên sẽ viết bài thu hoạch, tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, thời cơ và thách thức, mục tiêu, giải pháp, nhất là kiến nghị biện pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/can-bo-chu-chot-dang-bo-khoi-co-quan-tp-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-5-292826.html