Campuchia tiếp nhận xe tăng, xe bọc thép mới từ Ukarine

QĐND Online - Quân đội Campuchia chuẩn bị tiếp nhận khoảng 100 xe tăng, xe bọc thép do Ukraine sản xuất, đó là thông tin đã được đăng tải trên trang báo địa phương Phnom Pehn Pots ngày 20-9. Chuyến tàu chở số xe tăng, bọc thép nói trên đã cập cảng Sihanoukville và sẽ bắt đầu dỡ hàng xuống cầu cảng trong tuần tới. Hiện, loại xe tăng và thiết giáp phía Campuchia đặt mua vẫn chưa được tiết lộ.

Đại điện Bộ Ngoại giao Campuchia Koy Kuong cho biết, hợp đồng mua các chiến xa mới từ Ukraine là đơn hàng đặt mua xe tăng, bọc thép từ nước ngoài thứ 2 của quốc gia Đông Nam Á này. Theo Phnom Pehn Post, thông tin về vấn đề này cũng đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh khẳng định sau khi ông này kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc. Trong thời gian thăm Trung Quốc, ông T. Banh đã tới thăm quan một vài cơ sở công nghiệp quốc phòng của nước sở tại. Hiện tại, Quân đội Campuchia đang tiến hành hiện đại hóa vũ khí, trang bị. Động thái này của Campuchia có thể liên quan tới việc tranh chấp quyền sở hữu vùng lãnh thổ xung quanh đền thờ Preah Vihea với Thái Lan. Cả hai quốc gia Đông Nam Á đều đang triển khai lực lượng quân đội tại khu vực này. Trong 2 năm trở lại đây, đã có 8 binh sĩ của Thái Lan và Campuchia thiệt mạng trong các vụ va chạm giữa 2 bên. Cuối tháng 7-2010, quân đội Thái Lan đã xem xét tìm nguồn ngân sách để đặt mua 121 xe bọc thép của Ukraine. Số tiền dự tính chi cho việc này vào khoảng 4,6 tỉ Baht, tương đương 142,5 triệu USD. Nếu như hợp đồng được thông qua, đây sẽ là hợp đồng mua xe thiết giáp do Ukraine sản xuất thứ 2 của Thái Lan. Trước đó, năm 2007, Thái Lan ký hợp đồng mua của Ukraine 96 xe bọc thép BTR-3E1. Tuy nhiên, việc thực hiện hợp đồng này hiện vẫn chưa được tiến hành. Cũng như Campuchia, chủng loại xe thiết giáp mà phía Thái Lan dự kiến đặt mua từ Ukraine vẫn không được hé lộ. Cần nhấn mạnh rằng, Ukraine hiện đã cho ra mắt dòng xe thiết giáp bánh hơi BTR-4 mới hiện đại hơn so với BTR-3 và bắt đầu xuất khẩu dòng sản phẩm mới này sang Iraq trong tháng 10-2010. Tuấn Sơn (theo Lenta)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/115/115/115/124665/Default.aspx