Campuchia mít tinh kỷ niệm 63 năm ngày Quốc khánh

Ngày 9-11, Campuchia tổ chức trọng thể mít tinh kỷ niệm 63 năm Quốc khánh (9-11-1953 – 9-11-2016), ngày đất nước Campuchia dưới sự lãnh đạo của cố Quốc vương Norodom Sihanouk đã giành độc lập từ thực dân Pháp, vốn đô hộ Campuchia từ năm 1863.

Quốc vương Norodom Sihamoni đã đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ và thắp sáng “đèn chiến thắng” tại Đài Độc lập ở Thủ đô Phnom Penh.

Dự lễ mít tinh có Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum, nhiều quan chức của Hoàng Cung, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Hoàng gia cùng đại diện một số đảng chính trị, tổ chức dân sự và khoảng 10.000 người thuộc mọi tầng lớp nhân dân.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư và đại diện ngoại giao đoàn các nước, các tổ chức quốc tế ở Campuchia tới dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, bóng bay và chim bồ câu được thả lên bầu trời như một biểu tượng của độc lập, hòa bình và tự do.

Tối nay, bên sông Tonle Sap trước Hoàng cung, sẽ có màn pháo hoa mừng ngày độc lập.

Thời gian qua, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã nỗ lực giữ vững ổn định chính trị và kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng kinh tế khả quan. Năm nay, kinh tế Campuchia được dự báo có thể đạt tăng trưởng 7%, bằng mức tăng của năm ngoái.

Từ tháng bảy vừa qua, Campuchia đã trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp từ một quốc gia nghèo theo tiêu chí đánh giá của Ngân hàng Thế giới.

Campuchia được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về kết quả giảm nghèo nhanh chóng trong một thập kỷ qua. Tỷ lệ nghèo đã giảm xuống còn 13,5% vào năm 2015 từ mức 53,2% năm 2004. Từ một quốc gia thiếu đói những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, hiện Campuchia đã nằm trong những quốc gia xuất khẩu gạo của thế giới.

Dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo, điều hành của Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) làm nòng cốt, nhân dân Campuchia sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/31216102-campuchia-mit-tinh-ky-niem-63-nam-ngay-quoc-khanh.html