Campuchia bắt 2 tướng nghi buôn ma túy

(NLĐO)- Cảnh sát Campuchia ngày 1-11 thông báo vừa bắt giữ hai thiếu tướng vì tình nghi họ buôn bán methamphetamine, một loại ma túy tổng hợp.

Trong một vụ vây bắt ở Phnom Penh hồi tháng 3, giới chức Campuchia đã phá vỡ đường dây mua bán methamphetamine

với 88.000 viên nén và 3 kg dạng bột (Ảnh: STRAITS TIMES )

Người phát ngôn thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia Campuchia, tướng Kirth Chantharith, cho biết: “Hai tướng lĩnh nói trên đã bị theo dõi trong nhiều tháng trước khi bị bắt giữ hôm 31-10. Họ bị bắt quả tang khi đang trao đổi gần 1 kg ma túy”.

Theo hãng tin AP, hai tướng lĩnh trong quân đội này là Lay Virak và Khun Rouen. Cả hai thiếu tướng làm việc trong ban tư vấn thuộc Bộ Quốc phòng Campuchia.

Hồi tháng 1-2011, ba sĩ quan cảnh sát cấp cao thuộc đơn vị phòng chống buôn bán ma túy Campuchia cũng bị bắt và cáo buộc tham nhũng có liên quan đến ma túy.

Campuchia trở thành nơi buôn bán phổ biến các loại chất ma túy sau khi nước láng giềng Thái Lan thẳng tay trấn áp vấn nạn từ năm 2002. Do đó, Campuchia đẩy mạnh cuộc chiến chống ma túy thời gian gần đây và kết quả là hàng trăm vụ bắt giữ, trong đó có nhiều vụ liên quan đến quan chức cấp cao.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20111101053816262p0c1006/campuchia-bat-2-tuong-nghi-buon-ma-tuy.htm