Cảm ơn bộ đội đào mương dẫn nước

Hà Đông là xã vùng sâu nhất của huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai), cách trung tâm huyện gần 80km. Thời gian vừa qua, 95 hộ dân với 450 nhân khẩu của làng Kon Jốt luôn thiếu nước sinh hoạt.

Trước tình hình đó, Tỉnh đoàn Gia Lai đã huy động từ nguồn vốn xã hội hóa được 200 triệu đồng, UBND huyện Đăk Đoa hỗ trợ 300 triệu đồng, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 góp hơn 400 ngày công đào mương đặt ống dẫn nước. Sau một tháng xây dựng khẩn trương, công trình “Hệ thống cấp nước tự chảy” đã hoàn thành, gồm các hạng mục: 1 bức tường ngăn nước đầu nguồn, 1 bể lọc 8m³, tổng chiều dài đường ống dẫn nước là 2.850m, sau đó tiếp tục được chia thành 5 bồn chứa nước 2m³, đủ để phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho toàn thể dân làng Kon Jốt.

Già làng HLơn vui vẻ cho biết: “Già vui lắm, già rất cảm ơn vì nhờ có bộ đội và các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể mà dân làng đã có nước để sử dụng, không còn phải trèo đèo lội suối lấy nước như trước kia. Già sẽ bảo dân làng phải sử dụng hợp lý, phải bảo vệ các bồn nước, các van khóa để sử dụng được lâu hơn”.

Quá trình làm công tác dân vận, xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình người có công tại xã Hà Đông, chúng tôi may mắn có mặt trong buổi tiếp xúc cử tri ngày 19-3-2017 do ông Khy A, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hà Đông chủ trì. Nhiều bà con làng Kon Nak nêu lên nguyện vọng: “Mong muốn lãnh đạo địa phương, bộ đội Quân đoàn 3 giúp có nước như làng Kon Jốt, bởi dân làng đang gặp khó khăn rất lớn về nước sinh hoạt”. Chúng tôi xin chuyển nguyện vọng tha thiết của 140 hộ dân làng Kon Nak đến cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội sớm tìm giải pháp giúp đỡ bà con khắc phục khó khăn trong vấn đề thiếu nước sinh hoạt.

VŨ DUY HIỂN (HT: 4AH - 202, Plei-cu, Gia Lai)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cam-on-bo-doi-dao-muong-dan-nuoc-506078