Cẩm nang con trai - con gái - Phần 7: Vệ sinh kinh nguyệt

Kinh nguyệt là hiện tượng bình thường của các bạn gái khi đến tuổi dậy thì. Máu kinh chảy ra từ mạch máu nên nó rất sạch. Tuy nhiên khi ra đến bên ngoài thì nó lại là miếng mồi ngon hấp dẫn vi khuẩn. Vì thế việc giữ gìn vệ sinh trong những ngày “đèn đỏ” là rất quan trọng. * Tại sao phải vệ sinh? - Môi trường âm đạo không phải là môi trường vô trùng, trái lại, trung bình có khoảng 6 loại vi khuẩn khác nhau, trong đó đáng kể là nhóm Lactobacili. Trong quá trình chuyển hóa, nhóm vi khuẩn này sử dụng glycogen của lớp tế bào bề mặt âm đạo tạo thành acid lactic và tạo nên môi trường acid cho âm đạo. Đồng thời, chủng vi trùng này còn tạo ra H2O2, là một tác nhân diệt trùng và làm tăng độ acid của âm đạo. Tuy nhiên nếu bạn không giữ sạch lại để cho đám vi khuẩn “ngoại nhập” tấn công, những vi khuẩn đang sống nơi đây thua trận thì viêm nhiễm sẽ xảy ra. Lúc ấy thì “cô bé” của các bạn từ ngứa ngáy đến sưng tấy khiến bạn đứng ngồi không yên. * Dùng nước rửa - Bạn phải dùng nước sạch, nếu nước máy nhìn mắt thường đã thấy “vật thể lạ” lơ lửng thì nên dùng phèn chua mà làm nó trong lại, gạn bỏ cặn lắng. Còn bình thường bạn hòa chút muối theo tỉ lệ 9g muối trong 1 lít nước mà rửa. Cẩn thận hơn thì bạn mua 1 gói thuốc tím ở tiệm thuốc tây, pha loãng cũng rất tốt. Những dung dịch vệ sinh phụ nữ bán trên thị trường bạn phải nhìn xem nước rửa có độ pH trong khoảng 4 - 5 mới phù hợp với môi trường âm đạo. Khi rửa bạn nên rửa “cô bé” sạch sẽ trước, có bạn lại dùng tay rửa từ hậu môn ra phía trước. Thế là đám vi khuẩn từ ruột có cơ hội “chuồn” qua một cách mau lẹ. * Thay băng vệ sinh? - Cứ mỗi 4 giờ bạn thay băng vệ sinh một lần. Bạn sẽ hỏi “tại sao”. Bởi sau 6 giờ là vi khuẩn khắp nơi đủ thời gian tập trung quân về dự “đại tiệc”. Chúng đến nơi thấy mình dọn dẹp sạch sẽ giống như “vườn không nhà trống” thì chỉ còn cách là rút lui. * Có nên tắm gội không? - Trời nóng, bụi đường mà không tắm thì vi khuẩn lại có cơ hội nhiễm vào cơ thể. Vì thế tắm nơi không có gió lùa, tắm nhanh là thượng sách. Mấy bạn ở nông thôn đừng ngâm mình dưới sông hay ao hồ vì khi hành kinh cổ tử cung hé mở nên vi khuẩn trong nước có thể “lẻn” vô. Đầu bẩn cũng nên gội, ngồi gần quạt làm khô tóc nhanh. Các bạn nên biết rằng vi khuẩn cư trú khắp nơi trên cơ thể, bạn ở dơ thì mùi mồ hôi, mùi hôi của cơ thể sẽ hấp dẫn các loại vi khuẩn gây viêm đua nhau kéo đến viêm da, viêm chỗ kín sẽ xuất hiện. Một số bạn còn rỉ tai nhau rằng “tắm trong ngày đèn đỏ thì lỗ chân lông rộng ra”, có bạn nghe tăm tắp. Chuyện này chẳng có miếng cơ sở khoa học nào, có chăng là ngày xưa các bà các cô tắm sông, tắm ao rồi sinh bệnh nên các cụ khuyên vậy. * Có nên chơi thể thao không? - Chơi bóng bàn, đi bộ vẫn bình thường nhưng đi bơi, tập nặng thì chả nên đâu. Các bạn đừng coi kinh nguyệt là bệnh mà nên coi đó là bình thường của con gái. Thiếu nó bạn lo sốt vó, có nó bạn hơi mệt. Con gái rắc rối là vậy. * Nên kiêng thức ăn gì? - Trong những ngày hành kinh nên kiêng những chất kích thích như cà phê, rượu. Các gia vị quen thuộc như ớt, tiêu, cà ri, tỏi cũng chỉ ăn chút chút vì chúng làm tăng tuần hoàn máu sẽ khiến kinh ra nhiều hơn. Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Thúy Tươi

Nguồn Mực Tím: http://muctim.com.vn/vietnam/tu-van-hoi-dap/phong-mach-mt/2010/3-18/36440/