Cam go cuộc chiến chống buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam

Trên tuyến biên giới Tây Nam, từ Tây Ninh qua Long An đến Đồng Tháp, An Giang… tình trạng vận chuyển hàng lậu từ biên giới vào nội địa hết sức phức tạp. Lực lượng chống buôn lậu, gồm: Công an, Hải quan, bộ đội Biên phòng và Quản lý thị trường (QLTT) đang ngày đêm đấu tranh với loại tội phạm này.

Do đặc điểm biên giới, quá trình vận chuyển, các đối tượng rất manh động, chống trả lực lượng chức năng để cướp lại hàng lậu trên cả đường thủy lẫn đường bộ.

Mới đây, một cán bộ QLTT của tỉnh Long An đã hi sinh khi bị các đối tượng tấn công, cướp lại hàng lậu bị bắt giữ trên sông. Các lực lượng chống buôn lậu tuyến biên giới Tây Nam cho biết, việc các đối tượng chống trả cướp lại hàng lậu diễn ra thường xuyên. Nhưng tấn công khiến cán bộ tử vong như tại Long An đã cho thấy mức độ, sự bất chấp pháp luật của đối tượng ngày càng manh động, nguy hiểm.

Buôn lậu vẫn nóng trên tuyến biên giới Tây Nam.

Theo Giám đốc Sở Công thương tỉnh Long An Đặng Văn Lớp, 9 tháng đầu năm 2016, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 560 vụ vi phạm, thu giữ gần 140 ngàn gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Hiện nay, tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới Long An diễn biến rất phức tạp. Các đối tượng vận chuyển hàng lậu rất liều lĩnh, quyết liệt chống đối khi gặp lực lượng chức năng.

Những ngày thực tế tại khu vực biên giới An Giang và Đồng Tháp, PV Báo CAND ghi nhận hàng lậu được tập kết từ các kho hàng ngoại biên Campuchia, chực chờ tuồn sang Việt Nam bằng xuồng cao tốc hoặc đai vác chạy bộ, sử dụng xe máy chạy với tốc độ cao. Những “nài” hàng lậu lợi dụng địa bàn biên giới với nhiều đường mòn, lối mở và hoạt động bất kể ngày đêm.

Hàng hóa khi đưa sang Việt Nam, bọn chúng chia nhỏ lẻ, để tại các khoảng đất trống, phân công đối tượng canh giữ. Nếu bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ, bọn chúng vứt bỏ hàng hóa, phương tiện hoặc chống đối, lôi kéo đông người tấn công lực lượng với tính chất manh động, táo tợn.

Một số đối tượng và thuốc lá lậu bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ.

“Những đối tượng này rất ghê gớm, đôi khi chúng ta (lực lượng chống buôn lậu - PV) trở thành thiểu số. Còn những người buôn lậu thì được giúp sức của nhiều người làm tai mắt, chống đối hòng tẩu táng hàng hóa khi bị bắt giữ. Bọn chúng còn gây rối, hô hoán người thân, kéo đông người gây khó dễ cho lực lượng, tạo điều kiện cho đồng bọn tẩu thoát”, một Công an viên xã nói, khi hướng mắt chúng tôi xem những địa điểm mà những đối tượng thường vận chuyển, tập kết hàng lậu dọc theo bờ sông Sở Thượng, đoạn qua xã Thường Thới Hậu B (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) - điểm nóng vận chuyển hàng lậu.

Dọc theo sông Sở Thượng từ Hồng Ngự về thị xã Hồng Ngự luôn có hàng chục đối tượng cùng xe máy chạy với tốc độ cao túc trực, chờ vận chuyển hàng lậu hoặc kích động, tấn công lực lượng chống buôn lậu.

Ngoài việc thuê người dân sống dọc biên giới đai vác hàng lậu, chủ hàng còn thuê người Campuchia, vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Đồng thời, thuê người cảnh giới chuyên theo dõi động tĩnh lực lượng chống buôn lậu để cho các “nài” vận chuyển hàng lậu từ biên giới vào nội địa.

Chiều 10-8, Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an huyện An Phú ập vào kho hàng (trên địa bàn ấp Thạnh Phú, xã Khánh An) bắt quả tang Nguyễn Văn Lùng (31 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Son Vik Sal (25 tuổi) và Sarol Phiên (23 tuổi, cùng cư trú tại tỉnh Kandal, Campuchia) đang vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Lực lượng tạm giữ tổng cộng 1.740 bao đường cát không nhãn mác (87 tấn), 16 tấn đường phèn thành phẩm, 84 tấn đường phèn chờ kết tinh, 1 phương tiện thủy mang biển kiểm soát Campuchia, 6 xe ôtô và 19 xe máy các loại. Kho hàng trên do Lùng được một đối tượng khác thuê quản lý và có nhiệm vụ thuê lực lượng bốc xếp, kiểm đếm số đường từ Campuchia vận chuyển về kho và đưa đi tiêu thụ.

Trung tá Nguyễn Đăng Khoa, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang kể: “Khi lực lượng phát hiện bắt giữ hàng hóa thì các đối tượng la ó, tìm cách giật lại hàng. Trên địa bàn An Giang đã xảy ra nhiều vụ chống người thi hành công vụ đối với lực lượng Biên phòng và Hải quan, QLTT. Khi lực lượng bắt giữ hàng lậu, các đối tượng cướp lại hàng buộc lực lượng chức năng phải bắn chỉ thiên mới khống chế được.

Đoàn xe khách vận chuyển hàng lậu bị bắt giữ.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, khi có vụ việc đột xuất, các lực lượng chống buôn lậu luôn phối hợp, ra quân với lực lượng áp đảo, kịp thời khống chế đối tượng manh động”.

Điển hình, như vụ kiểm tra điểm tập kết hàng lậu tại nhà của đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Vân (khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên). Lực lượng Cảnh sát kinh tế kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Tịnh Biên kiểm tra thì chủ hàng cố thủ trong nhà rồi tạt xăng phóng hỏa, phi tang hơn 122 ngàn gói thuốc lá, 140 thùng bia, nước ngọt…

Đối tượng còn ngang nhiên vu khống, xuyên tạc, tổ chức kích động, kêu gọi người dân phá vòng vây cướp hàng hóa. “Nhiều chủ hàng còn thỏa thuận, trong quá trình vận chuyển hàng hóa nếu các “nài” bị bắt giữ, những người cảnh giới cướp lại được hàng hóa thì sẽ được thêm tiền. Vì vậy, bọn chúng rất manh động”, một cán bộ chống buôn lậu khu vực biên giới An Giang cho hay.

Theo Trung tá Nguyễn Đăng Khoa, sau khi đường dây buôn lậu của “Tỷ đường” và các đường dây lớn khác bị triệt phá, tình hình buôn lậu qua biên giới An Giang giảm. Các đối tượng chuyển sang hoạt động theo hướng Long An, Tây Ninh… và chuyển đổi phương thức hoạt động, không có điểm tập kết hàng cố định với số lượng lớn mà nằm rải rác dọc biên giới.

Tại Châu Đốc, hàng hóa tập trung nhỏ lẻ, rải rác dọc đường rồi vận chuyển bằng môtô chạy với tốc độ cao hoặc gửi xe khách vận chuyển từ Châu Đốc, Châu Phú về Long Xuyên hoặc đi các tỉnh tiêu thụ. Lực lượng Cảnh sát kinh tế phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát giao thông, Cảnh sát đường thủy và các lực lượng chống buôn lậu đã phát hiện, bắt giữ hàng loạt phương tiện, đối tượng vi phạm.

Văn Vĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/kinh-te/cam-go-cuoc-chien-chong-buon-lau-tren-tuyen-bien-gioi-tay-nam-410591/