Cầm dao truy sát, chém tử vong đồng nghiệp giữa chợ

Rủ nhau đến quán cháo lòng trong chợ rồi xảy ra mâu thuẫn, Long và Sơn cầm dao xô xát. Sau cuộc ẩu đả, Long bị đồng nghiệp chém tử vong.

Sáng sớm 8/10, người dân trong khu vực chợ Gạch, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) bàng hoàng chứng kiến 2 người đàn ông ngụ cùng huyện này bước ra từ quán ăn cầm dao đuổi chém nhau.

Trong cuộc ẩu đả, một người bị đối phương truy sát. Khi nạn nhân bị ngã, người còn lại cầm dao chém tới tấp dù có sự can ngăn. Hàng chục người dân trong chợ hoảng sợ bỏ chạy.

Người đàn ông vung dao chém bạn tới tấp. Ảnh cắt từ clip.

Theo Công an huyện Phúc Thọ, hôm đó, Trịnh Văn Sơn (38 tuổi, ở xã Trạch Mỹ Lộc) và Chu Văn Long (32 tuổi, xã Thọ Lộc) đi ăn cháo lòng. Sau cuộc rượu, cặp đôi làm cùng công ty rủ nhau lấy tiền chơi đỏ đen dưới dạng "đầu đít" rồi xảy ra tranh cãi.

Hình ảnh camera của một cửa hàng trong chợ cho thấy, Long bị đồng nghiệp hơn tuổi chém tới tấp dù anh này giơ tay chống đỡ. Sau ít phút, nạn nhân 32 tuổi quằn quại trên vũng máu và tử vong. Trước đó, Sơn cũng bị Long chém vào bụng gây thương tích.

Một lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ cho biết đơn vị phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đang điều tra vụ án mạng.

Theo vị này, sau khi xảy ra vụ việc, Sơn được cấp cứu kịp thời nên sức khỏe dần ổn định. Cảnh sát chờ người này bình phục, có thể nói chuyện để lấy lời khai.

Chợ Gạch nơi xảy ra án mạng nằm ven quốc lộ 32, cách Công an huyện Phúc Thọ khoảng 7 km. Ảnh: GoogleMaps.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cam-dao-truy-sat-chem-tu-vong-dong-nghiep-giua-cho-post688234.html