Calisto đến Việt Nam, hay cú 'quăng bom' của bầu Thắng?

Bầu Thắng hé lộ, cựu HLV trưởng của Long An và ĐT Việt Nam – ông Henrique Calisto sẽ đến Việt Nam, nhưng rất có thể đây chỉ là một cú "quăng bom" của người đứng đầu VPF.

Calisto đến Việt Nam, hay cú "quăng bom" của bầu Thắng?

Henrique Manuel da Silva Calisto vẫn là một cái tên khá hot đối với những người yêu bóng đá Việt Nam .

Đã 5 năm trôi qua, kể từ ngày rời mảnh đất hình chữ S, người đàn ông đến từ bán đảo Iberia này gặp nhiều thất bại nhiều hơn là đạt được những thành công với các đội bóng từ Á sang Phi rồi trở về Bồ Đào Nha.

Trong quá quá khứ, ông Calisto chạm đến đỉnh cao danh vọng và được nhiều người biết đến khi cùng ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008.

Trước đó nữa, ông cùng Đồng Tâm Long An (nay được đổi tên thành Long An) giành 2 chức vô địch V-League 2005 và 2006. Cái biệt danh "phù thủy" của nhà cầm quân sinh năm 1953 này cũng chính do người Việt Nam đặt cho ông.

Nhưng như đã nói, sau thất bại tại AFF Cup 2010, ông Calisto đã chia tay Việt Nam để đến với CLB Muangthong United của Thái Lan. Tuy nhiên, chẳng được bao lâu bị sa thải.

Rồi ông phiêu bạt đến Uganda trước khi trở về xứ Bồ làm thuyền trưởng cho Pácos Ferreira. Cuối năm 2014, ông Calisto chính thức trở thành người thất nghiệp. Từ đó đến nay, nhà cầm quân này dường như chỉ ở nhà với vợ.

HLV Calisto có thật sự đến Việt Nam trong vài ngày tới?

Thế rồi, tại hội nghị của VFF vừa qua, ông Calisto bỗng dưng được Chủ tịch VPF, vốn từng là ông bầu của Đồng Tâm Long An trước đây nhắc đến.

Ông Thắng cho biết, cựu HLV của ĐT Việt Nam sẽ đến Long An và làm cố vấn cho đội bóng củ của mình, trong trận cầu "6 điểm" với HAGL ở vòng 21, V-League 2016.

Bầu Thắng không phải là "người thích đùa" hay "quăng bom giữa hội nghị". Tuy nhiên, có vẻ như lần này, rất khó để tin bởi cho đến chiều qua, mọi thông tin về chuyến đi của Calisto chỉ ở dạng úp úp mở mở.

Trả lời chúng tôi, chủ tịch CLB Long An- ông Võ Thành Nhiệm cho biết: "Tôi sẽ trao đổi lại chỗ anh Thắng về vụ này. Mọi thông tin chính thức còn phải chờ!". Từ sự e dè của ông Nhiệm, đủ để cho thấy, câu chuyện ông Calisto trở lại Việt Nam có vẻ "xui" hơn là "hên".

Các CĐV Việt Nam và rất nhiều học trò muốn được tái ngộ cùng HLV Calisto. Không biết có phải vì cái tâm lý ấy mà bầu Thắng "toan tính" mời nhà cầm quân này đến Việt Nam.

Nhưng hôm nay đã là ngày 16/8, tức một ngày trước khi diễn tra trận "chung kết ngược" giữa Long An và HAGL.

Vì thế, người ta đang đặt ra một câu nghi vấn, nếu ông Calisto đến Việt Nam thật, tại sao người Long An lại không đánh trống thổi kèn và giăng biểu ngữ, bởi cái tên của HLV này cũng đã bán được nhiều vé, chứ chưa nói đến cuộc so giày trên sân.

Thôi thì chờ xem, ông Calisto đến Việt Nam có phải là một cú "quăng bom" của bầu Thắng, một ông bầu "không thích đùa" chút nào?!.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/calisto-den-viet-nam-hay-cu-quang-bom-cua-bau-thang-20160816095935167.htm