Café Sáng với VTV3: Ấn tượng không gian Hà Nội thu nhỏ dưới dạng 3D

Nhìn lại những khu nhà tập thể của Hà Nội dưới dạng mô hình 3D qua tài năng của nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn là một trong những nội dung đáng chú ý trong Café Sáng với VTV3 hôm

Mở đầu với phần Siêu thị Café trong nước, chương trình Café Sáng với VTV3 hôm nay mang tới khán giả nhiều thông tin đặc sắc về chương trình nghệ thuật "Hương sắc tháng 10", Hà Nội chính thức vận hành 2 tuyến xe buýt mới gồm 87 (BX Mỹ Đình - Quốc Oai - Xuân Mai) và 88 (BX Mỹ Đình - Hòa Lạc - Xuân Mai), lễ khai hội Chùa Keo 2016 tại Thái Bình, tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016, Báo điện tử VTV News chính thức ra mắt phiên bản thử nghiệm mới…

Trong phần Siêu thị Café quốc tế, khán giả được cập nhật thông tin về sự kiện kỷ niệm buổi diễn thứ 1.000 của Celine Dion tại Caesar Palace, xu hướng không gian làm việc mới tại Ấn Độ, khuyến khích trẻ em tham gia các hoạt động ngoài trời tại Australia hay miễn bài tập về nhà cho học sinh tiểu học tại Mỹ.

Đáng chú ý là phần Góc Café mang khán giả tới không gian ký ức về Hà Nội xưa với những dãy nhà tập thể nằm kề nhau trên các khu phố. Các khu nhà tập thể, biệt thự cổ tại Hà Nội này đã được nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn thể hiện dưới dạng mô hình 3D như một tài liệu về nơi ở, phong cách sống đang dần bị thay thế của người dân thủ đô. Khác với thiết kế của những tòa nhà chung cư hiện đại, các khu nhà tập thể cũ tại Hà Nội được xây dựng không quá cao với mật độ không quá đông, khoảng cách giữa các khu nhà vừa phải và chiều cao của nhà thấp hơn chiều cao của cây. Qua dự án, nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn muốn mọi người có thể nhìn lại ký ức về nhà tập thể - một biểu tượng của Hà Nội đang dần bị lãng quên.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/truyen-hinh/cafe-sang-voi-vtv3-an-tuong-khong-gian-ha-noi-thu-nho-duoi-dang-3d-20161011113856839.htm