Cách trẻ hóa vùng da quanh mắt

Vùng da quanh mắt luôn mỏng hơn những vùng da khác và vô cùng nhạy cảm với những ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài. Đây cũng là vùng da 'tố c

Những nguyên nhân khiến vùng da quanh mắt trở nên xấu xí

Các vấn đề “điển hình” nhất của vùng da quanh mắt bao gồm quầng thâm, nếp nhăn, sưng bọng mắt… Các nghiên cứu chuyên sâu cho thấy, phụ nữ có độ tuổi từ 16 – 25 chủ yếu gặp vấn đề thiếu nước khiến làn da quanh mắt trở nên thô ráp, dễ xuất hiện sưng bọng mắt và quầng thâm.

Vùng da quanh mắt mỏng manh, cần được chăm sóc đặc biệt để tránh sự xuất hiện của nếp nhăn

Vùng da quanh mắt mỏng manh, cần được chăm sóc đặc biệt để tránh sự xuất hiện của nếp nhăn

Với những người phụ nữ đã ở độ tuổi ngoài 30, làn da nói chung và vùng da quanh mắt nói riêng sẽ bắt đầu gặp những vấn đề “muôn thuở”: da khô, lão hóa, thiếu độ đàn hồi và những nếp nhăn, vết chân chim bắt đầu xuất hiện. Có thể nói, tuổi tác là nguyên nhân hàng đầu gây nên những vấn đề của làn da. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của chế độ sinh hoạt cũng có những tác động khá lớn.

Một chế độ sinh hoạt không lành mạnh, tình trạng thiếu ngủ kéo dài, để da tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, cơ thể thiếu nước hay hấp thụ nhiều rượu bia, cà phê… cũng “kích thích” những vết nhăn xấu xí xuất hiện nhanh hơn trên làn da.

Trẻ hóa vùng da quanh mắt với dầu dừa

Một trong những biện pháp tốt nhất để thoát khỏi nếp nhăn, bọng mắt, chảy xệ và vết chân chim là sử dụng dầu dừa thoa lên các mô nhạy cảm ở vùng da quanh mắt của bạn. Loại dầu này hoạt động như một dạng kem dưỡng ẩm, giúp ngăn ngừa da mất nước rất tốt.

Sử dụng dầu dừa thường xuyên mỗi buổi tối là cách trẻ hóa vùng da quanh mắt bằng tự nhiên ít tốn kém nhất để ngăn ngừa các nếp nhăn quanh mắt trở lại trong tương lai.

Trẻ hóa vùng da quanh mắt với mặt nạ dưa chuột

95% thành phần của dưa chuột là nước, vì vậy, nó là một loại kem dưỡng ẩm tuyệt vời cho làn da. Dưa chuột chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bên cạnh đó còn có thành phần flavonoids – giúp giảm tấy đỏ, giảm sưng và kích thích.

Hãy đắp mặt nạ bằng cách cắt từng lát dưa chuột mỏng rồi xếp xung quanh vùng mắt của bạn. Đây là một trong những phương pháp làm trẻ hóa da tự nhiên hiệu quả giúp cải thiện các nếp nhăn, quầng thâm và bọng mắt. Dưa chuột giúp làm dịu đôi mắt mệt mỏi, thâm quầng nhờ cung cấp độ ẩm phong phú cho da.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/cach-tre-hoa-vung-da-quanh-mat-d118414.html