Cách nhận diện những cô gái thích 'chuyện ấy'

Bạn thường không dám thừa nhận rằng mình thích chuyện ấy thậm chí là còn nghiện chuyện ấy vì lí do mình là con gái?

Đôi lúc, sống trong xã hội này, nếu để lộ sở thích kì quặc này cho người khác biết bạn còn sẽ bị kì thị và cảm thấy xấu hổ.

Thực ra phụ nữ cũng như đàn ông, chúng ta đều có những những nhu cầu cơ bản cần được đáp ứng. Đó là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, nữ giới thường có khuynh hướng không quan tâm tới chuyện đó nhiều hơn, đặc biệt là phụ nữ châu Á.

Thông thường trong một mối quan hệ yêu đương nhu cầu giường chiếu của phụ nữ thường rất thấp. Đối với họ, những nhu cầu cơ bản đôi khi chỉ cần dừng lại ở một nụ hôn hay một cái ôm là đã đủ. Bởi vì còn nhiều thứ có thể khiến họ hạnh phúc hơn như những lời nói ngọt ngọt, những hành động ấm áp, hay những món quà bất ngờ và những góc tâm sự lắng lòng.

Phần đông phụ nữ thường là như vậy, nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại không ít những cô gái khó thỏa mãn được sự hạnh phúc của bản thân nếu chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, ôm hay hôn. Đôi lúc, họ cần nhiều hơn như thế nữa. Hiển nhiên, họ có quyền đòi hỏi điều đó, thượng đế sinh ra con người với đầy đủ những đặc tính đó mà.

Phụ nữ thường rất ngại chia sẻ về những chuyện này. (Ảnh: Internet)

Theo báo cáo của Times of India, các đặc điểm chung của những người phụ nữ có ham muốn tình dục vượt trội chính là:

Thoáng đãng trong cách sống

Những cô gái thoáng đãng thường rất biết cách yêu thương và nuông chiều bản thân. (Ảnh: Internet)

Phụ nữ thường bó buộc mình vào những điều “phải giữ” nên thường đánh mất đi sự tự do, thoải mái và quyền lợi được hưởng thụ. Phụ nữ thường sống có quy tắc nề nếp, sẽ dễ cảm thấy hạnh phúc với những lời nói ấm áp, hành động quan tâm và những lời tâm sự.

Những cô gái có lối sống thoáng đãng thường xem nhẹ mọi thứ, dễ chịu với mọi quyết định và mọi mối quan hệ, họ thường không đặt nhiều yêu cầu trong một mối quan hệ nào đó nên đôi lúc những món quà vật chất hay những lời nói gió bay thường không đủ khiến họ cảm thấy hạnh phúc bằng những giây phút nồng ấm của lúc hai người bên nhau.

Đối với họ, chuyện ấy không phải là một giao dịch, trao đổi hay buôn bán, cho nên không hề tồn tại khái niệm cho và nhận trong việc này. Cả hai cùng được hạnh phúc, cùng có được những khoảng thời gian ngọt ngào, cả hai cùng có lợi. Cho nên chuyện ấy với họ chỉ là chuyện nhỏ. Thậm chí họ còn thích chuyện ấy.

Nếu bạn có người yêu, anh ta thường tặng bạn những món quà xinh đẹp, luôn nói cho bạn nghe những lời mà bạn muốn nghe, làm cho bạn những điều mà bạn muốn thấy nhưng bạn vẫn cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó, có nghĩa là bạn đang cần chuyện ấy.

Luôn muốn trở thành trung tâm của sự chú ý

Phụ nữ nổi bật cũng chỉ để cho đàn ông ngắm nhìn và khao khát. (Ảnh: Internet)

Một cô gái muốn trở thành trung tâm của sự chú ý thường phải thật lộng lẫy và quyến rũ. Người phụ nữ càng quyến rũ thì như cầu của họ càng cao. Bởi họ luôn biết rõ hơn ai hết đàn ông luôn bị thu hút bởi sự gợi cảm của họ. Mục đích cuối cùng khiến họ biến mình trở nên thật cuốn hút và gợi cảm như vậy cũng chỉ là để mê hoặc được một người đàn ông vừa mắt mình.

Phụ nữ càng gợi cảm thì càng giỏi khiến mình trở nên tỏa sáng ở trên giường. Đó là thiên bẩm, là quyền năng mà không phải người phụ nữ nào cũng có.

Thích tìm hiểu về chuyện ấy

Bạn chưa bao giờ làm chuyện ấy, nhưng luôn bị chuyện ấy khiến cho cảm thấy tò mò? (Ảnh: Internet)

Bạn chưa bao giờ làm chuyện ấy, nhưng luôn bị chuyện ấy khiến cho cảm thấy tò mò? Bạn thích coi phim, đọc tiểu thuyết 18+ và bạn hay tìm hiểu về những vấn đề như Nymphomaniac… Bạn thực sự là một cô gái có niềm đam mê với chuyện ấy rồi.

Làm gì có người phụ nữ “ăn chay” nào lại thích tìm hiểu về những vấn đề này đến vậy cơ chứ. Bạn chưa làm vì chưa có cơ hội, hoặc chưa dám làm vì trong lòng còn nhiều quan ngại và lo lắng về thứ gì đó như những bệnh truyền nhiễm, hay do không tự tin vào bản thân… hoặc bạn chưa gặp đúng đối tượng mà thôi.

Dễ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông “đểu”

Đàn ổng quyến rũ thường trông có vẻ hơi đểu, và vẻ đẹp đểu trả của những người đàn ông đó có một sức hút đầy ma lực khiến bạn chỉ muốn nhảy vào lòng anh ta ngay lập tức. (Ảnh: Internet)

Con người luôn có khuynh hướng gần gũi, về với thiên nhiên theo bản năng. Những người đàn ông tốt thường sống khuôn mẫu, giáo điều theo lý trí nên không hấp dẫn, trong khi đó trai đểu lại sống bản năng, thích là làm, làm gì cũng không ngại miễn là có hứng, vì thế họ như một làn gió mới cuốn phăng cuộc đời các cô gái, và mang lại sự hấp dẫn khó chối từ.

Phụ nữ thường chề môi, nhún vai với những người đàn ông này. Nhưng đối với những cô gái sống bản năng và coi chuyện ấy là một hoạt động nghệ thuật của cuộc đời thì luôn thích ở bên cạnh loại đàn ông này. Họ cảm thấy thích thú và cảm nhận được sự ngọt ngào và nghệ thuật phía sau cái bản mặt đểu đó của anh ta.

Bạn có chắc là mình có lối sống thoát tục như mình nghĩ không? Hay chỉ là do bạn đang sống trong một xã hội mà buộc bạn phải trở thành một thiếu nữ trong sáng để được công nhận là một người có gia giáo, đức hạnh?

Thế kỉ 21 rồi, nếu thích thì cứ bảo là thích thôi. Đó là quyền lợi của chúng ta.

T/H

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cach-nhan-dien-nhung-co-gai-thich-chuyen-ay-84861/