Cách mạng ở Racing: Vừa đổi chủ đã thay tướng

Không lâu sau khi trở thành đội bóng thứ hai sau Malaga thuộc quyền kiểm soát của một ông chủ ngoại, Racing đã nói lời chia tay với HLV trưởng của họ, ông Portugal.

Racing đã sa thải HLV Portugal, Ảnh Getty Tháng trước, Racing đã chính thức được chuyển giao cho Ahsan Ali Syed sau khi doanh nhân người Ấn Độ đồng ý mua lại hết cổ phần của công ty quản lý Racing với số tiền chưa tới 5 triệu euro. Ali Syed, người sáng lập và là Chủ tịch công ty đầu tư Western Gulf Advisory, hồi đầu mùa này đã được nhắc tên rất nhiều khi định mua lại Blackburn (song bất thành). Ngay sau khi quá trình chuyển giao hoàn tất, Ali Syed đã hứa với các CĐV Racing rằng ông sẽ thay đổi hoàn toàn bộ mặt đội bóng bằng những hành động thiết thực: Trả các khoản nợ, nâng cấp SVĐ, đầu tư vào học viện, tăng cường lực lượng và thay đổi chất lượng ban huấn luyện. Và tới hôm qua thì Ali Syed đã thực hiện được một trong những lời hứa nói trên: HLV Portugal chính thức nhận quyết định thôi việc. Trên trang web chính thức của CLB, Francisco Pernia, người vẫn được giữ lại làm Chủ tịch đội bóng, nói rằng ông và CLB rất tiếc vì phải đưa ra quyết định sa thải Portugal. Mối quan hệ giữa các bên cho tới thời điểm này vẫn là rất tốt. Tuy nhiên, thành tích bết bát trên sân cỏ (trận hòa Zaragoza là trận thứ 8 liên tiếp Racing không thắng) cũng như mối quan hệ ngày càng xấu giữa Portugal với các CĐV đã buộc đội bóng phải làm việc mà họ không muốn làm. Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng chưa tới 5 năm Portugal phải nói lời chia tay Racing. Khác biệt là lần trước đó ông ra đi trong thế chủ động: Hết mùa 06-07, sau khi giúp Racing xếp thứ 10 Liga, Portugal đã quay trở lại Real Madrid, nơi ông từng có nhiều năm làm công tác đào tạo trẻ, để đảm nhận cương vị Thư ký kỹ thuật theo lời mời của Chủ tịch Calderon. Portugal đã làm việc ở Bernabeu cho tới tận tháng 11/2009, khi Racing sa thải Juan Carlos Mandia vì thành tích kém cỏi. Tổng cộng sau 2 "nhiệm kỳ", Portugal đã dẫn dắt Racing 88 trận, thắng 25, hòa 29 và thua 34 trận, thu được 104 điểm, có 91 bàn thắng và 119 bàn thua. Sau khi sa thải Portugal, Racing ngay lập tức lao vào tìm kiếm HLV mới. Hiện tại có 2 ứng viên được nhắc tên là Rafa Benitez và Marcelino. Cả hai đều đang thất nghiệp. Ông chủ người Ấn thích Benitez và đã bay sang London để làm việc với HLV người TBN, nhưng Chủ tịch Pernia thì "kết" Marcelino hơn, vì đây là thời điểm Racing cần sự hiểu biết hơn là danh tiếng. Marcelino chính là người sau khi tiếp quản Racing từ tay Portugal đã đưa họ tới vị trí thứ 6 ở mùa giải 07-08, vị trí cao nhất của đội bóng xứ Cantabria trong hơn 60 năm qua. 5: Portugal là HLV thứ 5 phải rời nhiệm sở giữa chừng ở Liga mùa này. Bốn nạn nhân của điệu valse trên băng ghế HLV trước ông là Antonio Alvarez ở Sevilla (thay bởi Manzano), Jesualdo Ferreira ở Malaga (Pellegrini), Gay ở Zaragoza (Javier Aguirre) và Juanma Lillo ở Almeria (Oltra). Trong 4 vụ thay tướng này chỉ có vụ Aguirre thay Gay ở Zaragoza là thành công (Zaragoza từ bét bảng lên 12); Malaga, Almeria vẫn ở trong khu vực nguy hiểm với tướng mới, còn Sevilla chưa thoát lên được cùng Manzano. Lam Giang

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20110209101730095t0/cach-mang-o-racing-vua-doi-chu-da-thay-tuong.htm