Cách dùng hoa sữa trị đau răng, nôn mửa hiệu quả

Nếu biết cách dùng hoa sữa trị bệnh, bạn sẽ không cần phải tới bệnh viện khi mắc một số bệnh vặt dưới đây.

Theo Đông y, cây hoa sữa vị đắng, tính lạnh, có tính năng thanh nhiệt, giải độc, chỉ thống, binh suyễn, chỉ khát, triệt ngược phát hãn, kiện vị.

Người ta thường dùng bộ phận của hoa sữa trị bệnh nhiều nhất là phần vỏ. Vỏ cây hoa sữa phơi khô tán mịn sắc lấy nước uống, ngày uống 1-3g có tác dụng thanh nhiệt, kích thích tiêu hóa.

Nước sắc đặc vỏ cây hoa sữa có tác dụng chữa đau răng, chống lở loét da.

Lá cây hoa sữa sao vàng ngày sắc uống 20g có thể làm giảm tình trạng nôn mửa thiếu máu do hóa trị liệu ở người bệnh ung thư.

Ngoài ra trong nhựa, vỏ, lá cây hoa sữa có những thành phần được sử dụng làm thuốc có tác dụng kháng khuẩn, điều trị sốt rét.

Mặc dù có nhiều công dụng tốt tuy nhiên các thầy thuốc cũng cảnh báo hoa sữa có thể gây ra dị ứng hoặc khiến những người bị hen tái phát bệnh nếu hít phải phấn hoa hoặc mùi hoa sữa quá đậm đặc.

Vì thế, để tránh dị ứng, những đối tượng có nguy cơ cần hạn chế tối đa việc tiếp xúc hoặc ở gần với phấn hoa sữa.

Có thể mang khẩu trang, sử dụng áo choàng che kín các vùng da hở, hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết trong thời gian hoa sữa nở.

Nga Quỳnh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/cach-dung-hoa-sua-tri-dau-rang-non-mua-hieu-qua-765108.html