Cách dùng dế mèn trị bí tiểu, sỏi bàng quang

Dế mèn được sử dụng nhiều trong Đông y để làm thuốc. Một số bài thuốc từ dế mèn trị bí tiểu, sỏi bàng quang công hiệu.

Theo Đông y, dế mèn có vị mặn, tính lạnh, có tác dụng chữa bệnh ở bàng quang, tiểu tràng, đại tràng... rất tốt.

Theo PGS. TS Nguyễn Xuân Sinh, khi bạn bị bí tiểu, nước tiểu ít có thể dùng bài thuốc từ dế mèn gồm bột dế mèn kết hợp với bột cam thảo để uống.

Dế mèn kết hợp với kim tiền thảo, xa tiền thảo, ngư tinh thảo... nướng trên ngói sau đó sắc uống được dùng để trị sỏi bàng quang.

Khi bạn mắc chứng viêm bàng quang có thể dùng 4 con dế mèn nướng trên ngói, nấu với 2 lá sen tươi, uống dưới dạng nước sắc mỗi ngày 1 thang trong 1 tuần liên tiếp để chữa bệnh.

Bệnh cổ trướng có thể chữa bằng bài thuốc với dế mèn gồm: Dế mèn 7 con, nhái 2 con, quả bầu 15g. Tất cả đem sấy khô, tán bột uống ngày 2 lần vào lúc đói, mỗi lần 3g với nước sôi để nguội.

Bên cạnh đó, sử dụng dế mèn sấy khô tán bột nhào với 10ml sữa bò sau đó viên lại và uống ngày 3 lần giúp chữa nấc khá hiệu quả.

Đặc biệt bột dế mèn có thể kết hợp với một số vị thuốc để trị đau nhức mình mẩy.

Ngọc Nga (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/cach-dung-de-men-tri-bi-tieu-soi-bang-quang-763581.html