Cách điều trị bệnh khô da, nứt nẻ

(Dân Việt) - Tôi năm nay 27 tuổi nhưng thường xuyên khô da, da nứt nẻ, ngứa ngáy rất khó chịu, nhất là vào những ngày thời tiết chuyển mùa. Xin hỏi có cách nào để điều trị bệnh khô da không? (Nguyễn Tuyết Lan, Thanh Xuân, Hà Nội)

Đa số bệnh nhân bị khô da bong vảy vào lúc chuyển mùa, thời tiết thay đổi, về mùa hè thì da trở lại bình thường. Tình trạng khô và nứt nẻ bàn tay, bàn chân chủ yếu gặp vào mùa đông.

Vào mùa thu khi khí hậu mát mẻ mà bạn vẫn bị chứng tỏ bạn đã mắc bệnh da khô mạn tính. Điều này có thể là do cơ địa, hoặc bạn có tiền sử người thân trong gia đình mắc bệnh.

Trước hết bạn không nên bóc vảy, gãi, chà xát, ngâm nước, sử dụng xà phòng. Hạn chế rửa tay, mỗi ngày chỉ nên rửa chân một lần khi tắm và lưu ý luôn giữ chân tay khô ráo. Ngoài ra, người bệnh nên uống nhiều nước, ăn bổ sung hoa quả, rau xanh. Tốt nhất bạn nên qua các bệnh viện da liễu để được khám và điều trị kịp thời.

BS Nguyễn Thanh Hằng

Bệnh viện Da liễu T.Ư

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/60685p1c31/cach-dieu-tribenh-kho-da-nut-ne.htm