Cách chức nhà báo gửi công văn cho ông Đoàn Ngọc Hải

Ông Trần Thanh Thắng, Phó trưởng VPĐD phía Nam báo Đời sống và Pháp luật, đã bị cách chức và đề nghị thu hồi Thẻ nhà báo vì tự ý gửi công văn gây xôn xao dư luận đến ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch quận 1, TP HCM.

Ngày 27-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Tiến Thanh, Tổng biên tập báo Đời sống và Pháp luật (ĐS-PL), cho biết Hội đồng kỷ luật báo ĐS-PL đã thống nhất ban hành quyết định kỷ luật ông Trần Thanh Thắng, Phó trưởng Văn phòng Đại diện phía Nam, với hình thức cách chức Phó trưởng Cơ quan Đại diện phía Nam của báo ĐS-PL, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng thu hồi Thẻ nhà báo thời hạn 2016-2020 của ông này.

Công văn gây tranh cãi lan truyền trên mạng xã hội

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền công văn số 09/CV-ĐSPL có chữ ký ghi tên ông Trần Thanh Thắng, Phó trưởng Văn phòng Đại diện phía Nam báo ĐS-PL, gửi ông Đoàn Ngọc Hải , Phó Chủ tịch quận 1, TP HCM yêu cầu làm rõ về chiếc điện thoại và đồng hồ ông Hải đang sử dụng.

Văn bản này gây ra làn sóng phản ứng trên mạng, cho rằng đó là cách tác nghiệp phản cảm. Báo ĐS-PL đã yêu cầu ông Thắng phải giải trình. Ông Thắng giải trình nguồn gốc của công văn là do đã nhận đơn thư bạn đọc phản ánh điện thoại và đồng hồ của ông Hải trị giá rất lớn. Theo Luật phòng chống tham nhũng thì tài sản trên 50 triệu đồng trở lên phải kê khai tài sản. Phóng viên có liên hệ nhiều lần không gặp nên gửi văn bản đến ông Hải mang tính chất "xin gặp để làm rõ".

Sau khi nghiêm túc xem xét vấn đề, Ban Biên tập báo ĐS-PL khẳng định ông Trần Thanh Thắng, Phó trưởng Văn phòng Đại diện phía Nam, đã vi phạm nghiêm trọng quy chế của Tòa soạn. Những công văn gửi các cơ quan, tổ chức, Trưởng Văn phòng Đại diện phải trực tiếp ký sau khi xin ý kiến được Ban Biên tập thẩm duyệt.

Trường hợp này, ông Thắng tự ý ký, đóng dấu gửi công văn đến ông Đoàn Ngọc Hải trong thời gian Trưởng Văn phòng Đại diện vắng mặt do nghỉ phép.

Tổng biên tập của Báo ĐS-PL khẳng định: “Tòa soạn xử lý là vì ông Thắng vi phạm quy chế cơ quan trong việc ban hành văn bản. Việc đó làm mất uy tín của tờ báo. Hơn nữa, văn bản thể hiện trình độ non yếu, nghĩa là ông Thắng không đủ khả năng đảm nhiệm nhiệm vụ đó”.

N.Quyết

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/cach-chuc-nha-bao-gui-cong-van-cho-ong-doan-ngoc-hai-20170227154943617.htm