Cách chức hiệu trưởng mầm non bế dốc đầu học sinh vào máy vặt lông gà

Huyện Bảo Thắng, Lào Cai vừa có quyết định cách chức hiệu trưởng Trường mầm non Xuân Giao sau vụ việc bà này bế dốc đầu học sinh sát máy vặt lông gà và dọa cho cháu vào đó.

Theo quyết định này, bà Vũ Thị Hằng, hiệu trưởng Trường mầm non Xuân Giao, xã Xuân Giao bị cách chức, điều chuyển sang trường khác giảng dạy.

Hai cô giáo liên quan đến vụ việc này là Vũ Thị Thu Hiền, Lê Thị Phượng bị kỷ luật cảnh cáo, đồng thời không được phép tiếp tục giảng dạy mà chuyển sang làm công việc khác tại trường học.

Đồng thời, 2 hiệu phó trường mầm non này bị phê bình vì chưa làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên, nhân viên trong trường.

1 nhân viên y tế và 1 nhân viên cấp dưỡng bị phê bình vì chứng kiến các cô giáo khác dọa học sinh mầm non nhưng không ngăn chặn kịp thời.

Trước đó, bà Vũ Thị Hằng, hiệu trưởng Trường mầm non Xuân Giao bị tạm đình chỉ công việc từ ngày 25.3 đến ngày 8.4.2017 để cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Từ phản ánh và clip của anh Nguyễn Văn Nam, bố của cháu Nguyễn Gia Huy (lớp 4 tuổi) về việc cô hiệu trưởng Vũ Thị Hằng và hai cô giáo Hiền, Phượng bế cháu Huy sát máy vặt lông gà và dọa cắm điện, cho cháu này vào máy hôm 22.3, Công an huyện Bảo Thắng và các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Sau đó, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Lào Cai đã ra thông báo yêu cầu trường mầm non Xuân Giao đảm bảo việc dạy học, đồng thời tiếp tục vận động gia đình cháu Nguyễn Gia Huy cho cháu đi học trở lại.

Hiện cháu Huy đã đến trường và đi học bình thường.

Thúy Hằng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/cach-chuc-hieu-truong-mam-non-be-doc-dau-hoc-sinh-vao-may-vat-long-ga-822778.html