Cách chữa ho lâu ngày cho trẻ hiệu quả mà các mẹ nên biết

Trẻ em ho lâu ngày thực sự rất khó chịu. Vậy các mẹ đã biết cách chữa ho lâu ngày cho trẻ chưa? Hãy tham khảo ngay các cách sau nhé.

Triệu chứng ho ở trẻ thường rất khó chữa trị nếu bạn không có cách. Nếu dùng thuốc tây sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ. Có thể các bạn đã biết một số mẹo chữa ho cho trẻ 1 tuổi nhưng đối với ho lâu ngày ở trẻ thì không phải ai cũng có cách chữa trị. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến mọi người một số cách hiệu quả.

Có thể bạn chưa biết, trẻ bị ho lâu ngày là dấu hiệu của bệnh liên quan đến nhiễm trùng hệ hô hấp. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, vi khuẩn bordetella chính là tác nhân gây ra bệnh ho lâu ngày ở trẻ.

Vậy, cách chữa ho lâu ngày cho trẻ thế nào hiệu quả nhất. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để có thêm nhiều kinh nghiệm hơn trong việc điều trị bệnh ho lâu ngày ở trẻ nhé.

Cách chữa ho lâu ngày cho trẻ hiệu quả

Bây giờ là thời gian giao mùa nên bệnh dịch, ho, nhiễm khuẩn đường hô hấp diễn ra khá phổ biến. Nguyên nhân chủ yếu là ở việc chăm sóc trẻ, sức đề kháng của trẻ yếu, điều trị chưa dứt điểm đã dẫn đến tình trạng trẻ ho lâu ngày.

Với những dấu hiệu ban đầu như hắt hơi, sổ mũi, ho gió, hoa khan, có biểu hiện sốt nhẹ là bố mẹ cần phải có biện pháp điều trị ngay, nếu không nên cho trẻ đi khám để tìm ra cách chữa ho lâu ngày cho trẻ sớm nhất có thể.

Hiện tượng ho lâu ngày xảy ra ở mọi đối tượng nhưng phổ biến nhất vẫn là trẻ em dưới 1 tuổi vì chưa được tiêm chủng ngừa cũng như lúc này sức đề kháng yếu. Vì vậy, trong thời gian sớm nhất bố mẹ nên tiêm chủng ngừa nhằm hạn chế tối đa bệnh xâm nhập vào cơ thể trẻ.

Theo ghi nhận của chúng tôi từ các bác sĩ khuyến cáo, ho lâu ngày rất dễ lây lan và kéo dài, thậm chí người lớn cũng có thể bị ảnh hưởng. Vi khuẩn lây lan từ người bệnh qua tuyến nước bọt hay vô tình lúc người bệnh hắt xì hơi.

Cách chữa ho lâu ngày cho trẻ hiệu quả nhất là bạn nên cho trẻ đi khám định kì, kiểm tra sức khỏe. Nếu có những dấu hiệu sốt nhẹ, ho, sổ mũi thì nên gặp bác sĩ và nhờ sự tư vấn. Không ít cha mẹ cảm thấy lo lắng khi con ốm nên cho dùng thuốc không đúng liều lượng điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ.

Vì vậy, nên cho trẻ uống thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. Khi ở nhà, bạn có thể cho trẻ ăn cháo gừng hành, canh trứng nấu với mật ong, nấu chè đỗ xanh…để hỗ trợ chữa ho lâu ngày, ho có đờm.

Những món ăn này khá dễ nấu, hàng ngày bạn nên cho trẻ ăn từ 1 – 2 bữa. Hi vọng với cách chữa ho lâu ngày cho trẻ này sẽ hữu ích cho bạn trong thời tiết chuyển mùa, ủ dịch bệnh nhé.

Ngoài ra, các bạn hãy tham khảo thêm một số cách chữa ho hiệu quả cho trẻ em mà doisongphapluat.com đã tổng hợp trước đó.

Hồng Ngọc (tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/bo-tui-cac-cach-chua-ho-lau-ngay-cho-tre-hieu-qua-a172549.html