Cách chữa ho cho phụ nữ có thai không dùng thuốc

Cách chữa ho cho phụ nữ có thai mà không dùng thuốc đơn giản, hiệu quả sẽ giúp mẹ bầu cảm thấy yên tâm hơn. Nhất là khi mang thai, cơ thể yếu hơn bình thường, hệ thống miễn dịch cũng có sự suy giảm. Vì thế rất dễ mắc các bệnh như: ho, cảm cúm, đau đầu, sốt… Bởi vậy, ngoài việc thường xuyên đi khám để các bác sĩ chuẩn đoán và theo dõi tình trạng sức khỏe thì mẹ bầu cũng nên lựa chọn những giải pháp chữa ho dân gian mà không cần phải dùng thuốc dưới đây nhé!

Phụ nữ có thai rất dễ bị ho do hệ miễn dịch yếu

Phụ nữ có thai rất dễ bị ho do hệ miễn dịch yếu

1. Những lý do khiến phụ nữ có thai bị ho

Theo ý kiến của các bác sĩ cho rằng, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến phụ nữ mang thai dễ bị ho. Nhưng chủ yếu là do hệ miễn dịch suy giảm, vì thế nên dễ bị các virus, vi khuẩn xâm nhập cơ thể và dẫn đến bị bệnh. Ngoài ra, bà bầu bị ho còn có thể do môi trường xung quanh ô nhiễm, bị dính mưa hay đi nắng khiến cơ thể không kịp thay đổi theo nhiệt độ. Từ đó cũng dẫn đến bị ho kéo dài.

Đặc biệt, khi mang thai ở cổ dường như có nhiều đờm hơn, nên dễ bị nghẹt mũi và thậm chí là bị ho có đờm. Vì thế, nếu không có phương pháp điều trị kịp thời sẽ dễ tái đi tái lại và ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

2. Những cách chữa ho cho phụ nữ có thai

Dưới đây sẽ là 3 cách chữa ho cho phụ nữ có thai mà không cần dùng thuốc. Cùng tham khảo nhé!

- Chữa ho bằng bột nghệ

Chữa ho bằng bột nghệ sẽ giúp giảm viêm họng, long đờm hiệu quả mà không cần dùng thuốc. Chỉ cần ½ cốc nước nóng, ½ thìa bột nghệ và chút muối sau đó khuấy đều hỗn hợp rồi uống. Chỉ sau 2 ngày, cơn ho sẽ giảm đi nhiều.

Chữa ho cho phụ nữ có thai bằng bột nghệ

- Chữa ho bằng quả cam nướng

Là một trong những cách chữa ho cho phụ nữ có thai được rất nhiều chị em tin tưởng và áp dụng thành công. Cách thực hiện đơn giản như sau: Cam mua về rửa sạch (nên mua cam sạch, không chất bảo quản) rồi dùng dao khoét một lỗ nhỏ ở chính giữa và cho vào ít muối. Để vậy sau 5 – 10 phút thì cho vào lò nướng khoảng 20 phút lấy ra ăn ngay khi còn nóng.

Cam nướng giúp chữa ho hiệu quả

- Chữa ho cho phụ nữ có thai bằng quả quất

Quả quất rửa sạch, bỏ vỏ và thái lát mỏng khoảng 5 quả. Sau đó đổ mật ong ngập rồi trộn đều, cho vào chưng cách thủy khoảng 15 phút. Với khoảng chừng này, bạn có thể dùng dần trong 2 – 3 ngày, mỗi ngày uống khoảng 3 – 4 lần. Cách tốt nhất là nên ngậm ở miệng khoảng 5 phút rồi mới nuốt để quất trôi từ từ xuống cổ họng nhằm giảm đau rát họng, giảm viêm họng, khan tiếng.

Cách chữa ho hiệu quả tại nhà bằng quất.

Hi vọng với 3 cách chữa ho cho phụ nữ có thai trên sẽ giúp bạn có những bí quyết chữa ho ngay tại nhà mà không cần dùng thuốc. Ngoài ra các bà mẹ nên tham khảo thêm cách chữa ho cho trẻ vào mùa đông lạnh tới đây.

Chúc bạn thành công nhé!

Dương Ngọc (tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/cach-chua-ho-cho-phu-nu-co-thai-khong-dung-thuoc-a173189.html