Cách chắp tay cho biết bạn có phải người hoang phí

Qua cách đặt bàn tay, người ta có thể đoán được phần nào những nét tính cách của bạn như sôi nổi, e dè, biết tính toán hay hoang phí.

Bạn hãy thực hiện 2 động tác sau: Chắp hai tay vào nhau, sau đó khoanh tay. Theo tờ Avenue, thói quen đặt tay sẽ tiết lộ cá tính của bạn khá chính xác.

Kiểu người 1: Hiền từ, biết lắng nghe

Khi chắp tay: Ngón tay trái bên ngoài

Khi khoanh tay: Tay phải lộ ra ngoài

Bạn là người hiền từ, và biết lắng nghe. Bạn khiến người khác có cảm giác an toàn, vì thế họ sẵn sàng chia sẻ bí mật, tình cảm của họ với bạn.

Bạn thực sự không biết cách để từ chối mọi người. Nếu ai đó muốn nhờ bạn giúp đỡ, bạn thường đồng ý ngay không do dự.

Bạn sống khá lý trí trừ chuyện tình yêu. Khi yêu, bạn thường không làm chủ cảm xúc của mình. Bạn có xu hướng phụ thuộc vào người yêu, vì thế nếu có chia tay, bạn rất đau khổ và khó gượng dậy.

Kiểu người 2: Nhiệt huyết, đam mê

Khi chắp tay: Ngón tay trái bên ngoài

Khi khoanh tay: Tay trái lộ ra ngoài

Bạn là người sống rất nhiệt huyết và đam mê. Đôi khi bạn sẽ bật cười không kiểm soát, hoặc bật khóc ngon lành.

Bạn có xu hướng hành động theo bản năng. Khi bạn mua một cái gì đó, bạn hiếm khi cân nhắc nó có cần thiết hay không, vì thế thi thoảng hay hoang phí tiền.

Khi yêu, mỗi ngày bạn đều thấy ngập tràn hạnh phúc.

Khi làm một việc gì đó, bạn cũng dựa trên cảm tính cá nhân, chứ không hoàn toàn khách quan.

Kiểu người 3: Kín đáo, dè dặt

Khi chắp tay: Ngón tay phải bên ngoài

Khi khoanh tay: Tay phải lộ ra ngoài

Bạn là người có năng lực làm việc tốt tuy nhiên khá bạn lại khá dè dặt, kín đáo, vì thế khiến nhiều người thấy luôn có khoảng cách với bạn. Tuy nhiên khi kết thân, họ sẽ tìm thấy ở bạn sự tin cậy hoàn toàn.

Bạn cần thoải mái, thân thiện với mọi người để họ nhìn thấy những mặt tốt đẹp của bạn.

Kiểu người 4: Bình tĩnh, nhãn quan tốt

Khi chắp tay: Ngón tay phải bên ngoài

Khi khoanh tay: Tay trái lộ ra ngoài

Bạn là người bình tĩnh và có khả năng quan sát tốt. Bạn sống rất có trách nghiệm và dũng cảm. Trong đám bạn, bạn giống như anh cả/chị cả trong nhóm, hay nói chính xác là thủ lĩnh. Bạn giỏi trong việc phân tích và cảm nhận bầu không khí xung quanh.

Bạn kiểm soát cảm xúc rất tốt, bạn biết chính xác những gì mình muốn và định hướng rõ mục tiêu.

Khi yêu bạn là một người rất lãng mạn, bạn coi tình yêu là chuyện nghiêm túc chứ không chỉ vui chơi qua đường.

Theo Vne

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/cach-chap-tay-cho-biet-ban-co-phai-nguoi-hoang-phi-93087/