Các ứng viên vô địch đều giành thắng lợi

Trong ngày thi đấu thứ hai, từ ứng viên nặng ký cho chức vô địch Lý Hoàng Nam đến Hoàng Thành Trung, Trịnh Linh Giang, Phạm Minh Tuấn đều có khởi đầu thuận lợi bằng những chiến thắng cách biệt.

Tại cuộc đối đầu đàn em Nguyễn Văn Phương, Hoàng Nam dù chưa bung hết sức vẫn nhẹ nhàng thắng 6/4; 6/1 tạm vươn lên dẫn đầu bảng A. Cũng tại bảng này, ứng viên Hoàng Thành Trung chật vật vượt qua đối thủ TP.HCM - Trương Thanh Giang 6/4; 6/3 để cùng Hoàng Nam chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng. Tại lượt đấu kế tiếp, Hoàng Nam sẽ đối đầu Thanh Giang trong khi Văn Phương sẽ chạm trán Hoàng Thành Trung.

Tình hình ở bảng B, tay vợt được nhận định sẽ giành một trong hai chiếc vé vào bán kết - Phạm Minh Tuấn giành chiến thắng thuyết phục 6/1; 6/1 hạ tài năng trẻ Hà Nội Nguyễn Đắc Tiến. Trận còn lại, Trịnh Linh Giang đánh bại người đồng đội Vũ Artem hai set cùng tỉ số 6/2. Nếu tiếp tục đánh bại hai đối thủ dưới cơ tại lượt đấu diễn ra sáng nay (7-11), Minh Tuấn và Linh Giang sẽ chính thức ghi tên mình vào bán kết.

Ở nội dung đơn nữ, bất ngờ đã xảy ra khi tay vợt được xếp “kèo” trên Sĩ Bội Ngọc thua ngược Thanh Trúc 6/2; 2/6; 5/7. Tuy nhiên, cơ hội của tay vợt TP.HCM vẫn chưa hết nếu cô đánh bại Minh Huyền tại lượt đấu thứ hai. Cũng ở bảng A đơn nữ, Thanh Bình tạm vượt lên dẫn đầu sau trận thắng Minh Huyền 6/4; 6/0.

Kết quả các trận đấu bảng B nữ, Trần Thị Tâm Hảo chật vật vượt qua Minh Phương 2-0 (7/6; 6/3) trong khi Bé Xuyên dễ dàng hạ Hoàng Thị Hà 6/4; 6/2. Nội dung đánh đôi, với chiến thắng thứ hai hạ Tùng Lâm - Văn Toàn (Đà Nẵng) 6/1; 6/2, cặp ứng viên nặng ký Quốc Khánh - Quang Trí (TP.HCM) chính thức đoạt vé vào bán kết. Tương tự ở bảng B, đôi Chí Khương - Thanh Hoàng (Quân đội) cũng giành quyền lọt vào tốp bốn đội mạnh nhất giải.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/cac-ung-vien-vo-dich-deu-gianh-thang-loi-669958.html